An Giang: Phát hiện 2 đối tượng nghi vận chuyển 12kg cần sa

Phát hiện lực lượng chức năng, 2 đối tượng lợi dụng đêm tối đã nhảy từ thuyền xuống nước trốn thoát, bỏ lại phương tiện.Tang vật để lại là 12kg cây thảo mộc nghi là cần sa khô.
An Giang: Phát hiện 2 đối tượng nghi vận chuyển 12kg cần sa ảnh 1Lực lượng chức năng kiểm tra số tang vật vừa thu giữ.( Ảnh: Công Mạo-TTXVN)

Chiều 12/11, Công an tỉnh An Giang cho biết, lực lượng chống buôn lậu liên ngành của tỉnh đóng trên địa bàn huyện Tịnh Biên vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Bộ đội Biên phòng An Giang) phát hiện, thu giữ gần 12kg cây thảo mộc nghi là cần sa khô.

Trước đó, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 11/11, lực lượng chống buôn lậu liên ngành của tỉnh An Giang đóng trên địa bàn huyện Tịnh Biên phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên thực hiện tuần tra, kiểm soát chống buôn lậu trên tuyến biên giới.

[Tạm giữ các đối tượng mua bán ma túy và tàng trữ vũ khí trái phép]

Khi đến khu vực mương nước xã Đội, thuộc khóm Xuân Bình, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, lực lượng liên ngành phát hiện 2 đối tượng ở trên một chiếc thuyền nhựa làm bằng vật liệu composite (không máy) đang chèo thuyền bằng tay đi từ hướng Campuchia về Việt Nam, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành truy đuổi để kiểm tra.

Phát hiện lực lượng chức năng, 2 đối tượng lợi dụng đêm tối đã nhảy xuống nước trốn thoát, bỏ lại phương tiện. Tiến hành kiểm tra phương tiện mà các đối tượng bỏ lại, lực lượng chức năng phát hiện trên thuyền có 2 bọc nilon màu đen bên trong chứa cây thảo mộc (nghi là cần sa khô), trọng lượng khoảng 12kg.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ tang vật, phương tiện và bàn giao vụ việc cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên điều tra, xử lý theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục