An Giang: Tạm giam 2 đối tượng mua bán hóa đơn, chiếm đoạt ngân sách

Đỗ Minh Trọng và Trần Thị Thu Trinh bị bắt tạm giam về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn" xảy ra năm 2020 tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
An Giang: Tạm giam 2 đối tượng mua bán hóa đơn, chiếm đoạt ngân sách ảnh 1Đỗ Minh Trọng nghe đọc bắt tạm giam. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Đỗ Minh Trọng (sinh năm 1991, ngụ ấp 4B, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) và Trần Thị Thu Trinh (sinh năm 1991, ngụ ấp 6, xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn" xảy ra năm 2020 tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (khóm Hòa Thạnh, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê duyệt.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 6/2020, Nguyễn Dạ Thảo, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu và Nguyễn Đoàn Bảo Như, nguyên kế toán của trường đã bàn bạc, tìm nơi mua hóa đơn để chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước.

[Bắt tạm giam nguyên hiệu trưởng trường tiểu học vì tham ô tài sản]

Nguyễn Đoàn Bảo Như được phân công tìm người mua hóa đơn và ký duyệt phần kế toán, còn Nguyễn Dạ Thảo ký duyệt phần chủ tài khoản.

Sau đó, Nguyễn Đoàn Bảo Như đã liên hệ Đỗ Minh Trọng - nhân viên Công ty Phần mềm DT SOFT (quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) để nhờ mua hóa đơn.

Sau đó, Đỗ Minh Trọng liên lạc Trần Thị Thu Trinh - kế toán Công ty TNHH MTV Phan Đăng (phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) - để mua tổng cộng 24 tờ hóa đơn giá trị gia tăng, với số tiền ghi trên hóa đơn hơn 161 triệu đồng.

An Giang: Tạm giam 2 đối tượng mua bán hóa đơn, chiếm đoạt ngân sách ảnh 2Trần Thị Thu Trinh nghe đọc lệnh bắt tạm giam. (Ảnh: TTXVN phát)

Đỗ Minh Trọng tiếp tục bán 24 tờ hóa đơn này lại cho Nguyễn Đoàn Bảo Như với giá 10% nếu hàng hóa ghi trên hóa đơn là sách giáo khoa, sách tham khảo; 12% nếu hàng hóa ghi trên hóa đơn là dụng cụ, thiết bị dạy học.

Để chiếm đoạt số tiền trên 161 triệu đồng từ 24 tờ hóa đơn giá trị gia tăng, Nguyễn Đoàn Bảo Như và Nguyễn Dạ Thảo đã chuyển tiền từ tài khoản của Trường Võ Thị Sáu tại Kho bạc Nhà nước tỉnh An Giang cho Đỗ Minh Trọng tổng cộng 24 lần, qua 12 số tài khoản khác nhau, trong đó có số tài khoản của Trọng.

Ngoài ra, Nguyễn Đoàn Bảo Như và Nguyễn Dạ Thảo còn làm khống chứng từ, chuyển hơn 14 triệu đồng từ tài khoản của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu vào tài của Đỗ Minh Trọng.

Sau khi nhận tổng cộng gần 175 triệu đồng, Đỗ Minh Trọng đã chuyển lại cho Nguyễn Đoàn Bảo Như gần 150 triệu đồng thông qua tài khoản cá nhân và giữ hơn 19 triệu đồng.

Sau đó, Đỗ Minh Trọng đã chuyển cho Trần Thị Thu Trinh hơn 6 triệu đồng tiền mua 24 tờ hóa đơn của Công ty Phan Đăng.

Đỗ Minh Trọng đã thu lợi bất chính gần 13 triệu đồng.

Nhận tiền xong, Trần Thị Thu Trinh đã nộp thuế lại đối với những hóa đơn phải chịu thuế số tiền gần 4 triệu đồng, còn lại thu lợi bất chính hơn 2,2 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án, trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Dạ Thảo (sinh năm 1977, ngụ phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên) - nguyên hiệu trưởng - và Nguyễn Đoàn Bảo Như (sinh năm 1975, ngụ phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên) - nguyên kế toán Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, để điều tra hành vi "Tham ô tài sản" và "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản."

Hiện vụ án đang được Công an thành phố Long Xuyên, An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục