Anh: Cảnh báo về tình trạng gian lận trong chi tiêu công

Các tài khoản của Chính phủ Anh cho thấy tổng số tiền gian lận trong năm tài chính 2020-2021 và 2021-2022 là 21 tỷ bảng (tương đương 25,87 tỷ USD), tăng từ mức 5,5 tỷ bảng trong hai năm trước đó.
Anh: Cảnh báo về tình trạng gian lận trong chi tiêu công ảnh 1Đồng tiền mệnh giá 50 bảng Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Văn phòng Kiểm toán nhà nước (NAO), một cơ quan giám sát chi tiêu công độc lập của Anh, ngày 30/3 cho biết chính phủ nước này đã mất hàng chục tỷ bảng Anh do gian lận trong những năm gần đây và phần lớn các tổ chức công không nắm được mức độ nghiêm trọng của tình trạng này.

Theo NAO, các tài khoản của chính phủ cho thấy tổng số tiền gian lận trong năm tài chính 2020-2021 và 2021-2022 là 21 tỷ bảng (tương đương 25,87 tỷ USD), tăng từ mức 5,5 tỷ bảng trong hai năm trước đó.

Trong số đó, 7,3 tỷ bảng liên quan đến các kế hoạch phòng ngừa COVID-19 tạm thời, với phần lớn trong số này là các khoản cho vay doanh nghiệp.

[Lạm phát giá lương thực ở Anh tăng cao kỷ lục trong tháng 3]

NAO nhận định số tiền gian lận trên thực tế có thể còn cao hơn nhiều.

NAO cũng dẫn số liệu từ Cơ quan chống gian lận khu vực công cho thấy những gian lận và sai sót trong công tác thống kê chi tiêu chính phủ ở mức 33,2-58,8 tỷ bảng chỉ trong năm 2020-2021, không bao gồm chi tiêu liên quan dịch COVID-19.

NAO cho rằng hầu hết các bộ ngành của Chính phủ Anh không đủ năng lực để chống gian lận và hiểu rõ về mức độ rủi ro của tình trạng này.

Người đứng đầu NAO Gareth Davies cho biết có sự gia tăng đáng kể về mức độ gian lận được ghi nhận trong các báo cáo thường niên và các tài khoản mà NAO kiểm toán.

Ngoài việc thất thoát tiền của người nộp thuế, tình trạng gian lận còn dẫn tới nguy cơ khiến mọi người coi gian lận và tham nhũng trong chính phủ là điều bình thường và có thể tha thứ.

NAO nhấn mạnh nếu không được giải quyết, việc này có thể làm xói mòn niềm tin của người dân vào sự minh bạch của các dịch vụ công.

Vị trí của Anh trong bảng xếp hạng “Chỉ số nhận thức tham nhũng” của Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) đã giảm mạnh trong năm 2022, được cho là do “sự sụt giảm gần đây về các tiêu chuẩn trong chính phủ và kiểm soát việc sử dụng tiền của người nộp thuế.”

Ngày 29/3, Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt tuyên bố xử lý gian lận thuế và lợi ích nhà nước là những ưu tiên của chính phủ nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục