Anh hủy hợp đồng bán vũ khí cho Israel

Anh đã quyết định hủy 5 giấy phép bán vũ khí cho Israel vì cho rằng Israel đã vi phạm thỏa thuận an ninh giữa hai nước.
Theo tin nước ngoài, Anh đã quyết định hủy 5 giấy phép bán vũ khí cho Israel vì cho rằng trong chiến dịch quân sự tại Dải Gaza hồi đầu năm, các tàu chiến của Israel đã vi phạm thỏa thuận an ninh giữa hai nước.
 
Quyết định trên được đưa ra sau khi Chính phủ Anh rà soát lại toàn bộ 182 giấy phép xuất khẩu vũ khí sang Israel. Trong số này có 5 giấy phép liên quan đến việc cung cấp thiết bị cho các tàu chiến được trang bị tên lửa Saar 4.5 của Hải quân Israel. Với việc tham gia chiến dịch quân sự 22 ngày đêm ở Gaza, các tàu chiến này đã "vi phạm thỏa thuận an ninh giữa Anh và Israel".
 
Bộ Ngoại giao Anh đã thông báo quyết định trên cho Đại sứ quán Israel tại nước này. Việc ra soát lại toàn bộ các giấy phép xuất khẩu vũ khí sang Israel được tiến hành từ tháng 4 sau khi một số nghị sĩ Anh hối thúc nước này áp đặt một lệnh cấm vận vũ khí đối với cả Israel và phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát Dải Gaza của Palestine.
 
Tờ "Haaretz" của Israel đã mô tả quyết định trên của London là hình thức áp đặt một phần lệnh cấm vận vũ khí đối với Tel Aviv. Tuy nhiên, Đại sứ quán Anh tại Israel nói rằng không có sự thay đổi nào trong chính sách của Anh đối với Israel.
 
Trong diễn biến khác, Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman ngày 13/7 đã bác bỏ lời kêu gọi của Liên minh châu Âu (EU) đề nghị Liên hợp quốc công nhận Nhà nước Palestine theo một hạn chót nhất định, kể cả khi Israel và Palestine không đạt được thỏa thuận hòa bình. Ông Lieberman lập luận rằng thỏa thuận hòa bình chỉ có thể đạt được bằng đàm phán trực tiếp và không bị ép buộc.
 
Trước đó, ngày 11/7, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU Javier Solana đã có bài diễn thuyết tại Lodon, trong đó ông kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ấn định thời hạn chót cho việc công nhận Nhà nước Palestine.
 
Trong khi đó, Palestine khẳng định không trở lại bàn đàm phán trừ phi Israel ngừng toàn bộ hoạt động tại các khu định cư, một trong những trở ngại chính đối với tiến trình hòa bình Trung Đông./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục