Apple tiếp tục đóng cửa hệ thống cửa hàng bán lẻ đến đầu tháng 5

Phó Chủ tịch cấp cao về bán lẻ của Apple Deirdre O’Brien nói với nhân viên rằng công ty dự báo tất cả các cửa hàng bán lẻ sẽ đóng cửa cho đến đầu tháng 5.
Cửa hàng bán lẻ của Apple ở Santa Monica, California đóng cửa vì dịch COVID-19. (nguồn: Bloomberg)
Cửa hàng bán lẻ của Apple ở Santa Monica, California đóng cửa vì dịch COVID-19. (nguồn: Bloomberg)

Ngày 2/4, Apple đã phát đi thông báo gửi các nhân viên cho biết các cửa hàng bán lẻ của họ ở Mỹ sẽ vẫn đóng cửa và cơ chế làm việc tại nhà sẽ giữ nguyên cho đến đầu tháng 5 do đại dịch COVID-19.

Trong thông báo, Phó Chủ tịch cấp cao về bán lẻ của Apple Deirdre O’Brien nói với nhân viên rằng công ty dự báo cơ chế làm việc linh hoạt sẽ giữ nguyên cho tất cả các văn phòng và tất cả các cửa hàng bán lẻ sẽ đóng cửa cho đến đầu tháng 5.

Bà O’Brien cho biết Apple đang theo dõi hàng ngày đối với tình hình các địa phương nơi hãng có cơ sở và sẽ đưa ra quyết định mở cửa trở lại sau khi đánh giá kỹ lưỡng, chu đáo và tuân thủ hướng dẫn mới nhất từ chính quyền địa phương, chuyên gia y tế công cộng.

[Apple tăng tiền quyên góp cho hoạt động chống COVID-19 ở Trung Quốc]

Bà O’Brien cũng nói thêm rằng Apple nhận thức được nhiều nhân viên đang gặp phải những thách thức khi họ phải đảm bảo công việc khi làm từ nhà trong khi con cái ở nhà và học từ xa. Từ đó, hãng đang khuyến khích nhân viên cởi mở với các bộ phận phụ trách về những thách thức này.

Trước đó, bà  O’Brien đã thông báo rằng một số cửa hàng bên ngoài nước Mỹ có thể mở cửa sớm nhất là nửa đầu tháng Tư. Trong thông báo ngày thứ Năm, bà O’Brien cho biết "ban điều hành của tập đoàn đang họp hàng ngày và phối hợp chặt chẽ với các phòng ban trong toàn tập đoàn."

Apple hiện có khoảng 270 cửa hàng ở Mỹ, những cửa hàng này nằm trong số 458 cửa hàng bên ngoài Trung Quốc, Đài Loan và Hong Kong bị đóng cửa vào tháng 3 nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục