APQN hỗ trợ cho phát triển giáo dục ở Việt Nam

Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Bành Tiến Long khẳng định Mạng lưới chất lượng châu Á-Thái Bình Dương (APQN) đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển giáo dục đại học ở Việt Nam.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Bành Tiến Long khẳng định Mạng lưới chất lượng châu Á-Thái Bình Dương (APQN) đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển giáo dục đại học ở Việt Nam.
 
Phát biểu tại hội nghị thường niên năm 2009 của APQN lần đầu tiên do Việt Nam đăng cai tổ chức, diễn ra sáng 4/3 ở Hà Nội, Thứ trưởng Long nhấn mạnh, hội nghị là sự mở đầu tốt đẹp cho quá trình hợp tác quốc tế nhằm tiếp tục phát triển hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục cấp quốc gia và cấp trường tại Việt Nam.
 
Ông cũng bày tỏ hy vọng hội nghị là cơ hội tốt để trên 200 đại biểu đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm trong việc xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng ở cấp trường, cấp quốc gia, trong đào tạo mở và từ xa, đào tạo liên kết giữa các quốc gia và khu vực.
 
Bà Concepcion V.Pijano, Chủ tịch APQN cho rằng khi mà giáo dục đại học đang ngày càng được toàn cầu hóa, mỗi quốc gia cần phấn đấu không ngừng để có được sự cân bằng về chất lượng đào tạo phù hợp với đặc thù của từng nước và xu hướng quốc tế. “Những thay đổi của thế giới về giáo dục đại học đòi hỏi một sự cân bằng giữa các mối quan tâm trong nước tương quan với các vấn đề toàn cầu và viễn cảnh quốc tế,” bà Pijano nói.
 
Theo ông Phạm Xuân Thanh, Cục phó Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Việt Nam đang nỗ lực để nâng cao chất lượng giáo dục, trong đó công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.
 
Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai kiểm định chất lượng giáo dục theo một số mô hình được nhiều nước trên thế giới sử dụng. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã hợp tác và nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Ngân hàng Thế giới, APQN, SEAMEO và một số nước như Mỹ, Australia, Hà Lan trong việc kiểm định chất lượng giáo dục.
 
Riêng APQN, trong 4 năm gần đây, tổ chức này đã hỗ trợ tập huấn ở nước ngoài cho 16 cán bộ của Việt Nam nhằm chuẩn bị lực lượng cho các hoạt động đánh giá và kiểm định ở Việt Nam. Hiện nay 4 trung tâm đảm bảo chất lượng của 4 trường đại học ở Việt Nam đã trở thành thành viên của APQN.
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đang đăng ký để trở thành thành viên của Mạng lưới quốc tế các tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học (INQAAHE).
 
Hiện cả nước có khoảng 322 trường đại học và cao đẳng với trên 1,5 triệu sinh viên theo học, đạt tỷ lệ 150 sinh viên/vạn dân./.
 
Hương Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục