Armenia phê chuẩn hiệp định về FTA trong SNG

Với 97 phiếu thuận, Quốc hội Armenia ngày 11/9 đã phê chuẩn hiệp định về FTA trong khuôn khổ Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).
Với 97 phiếu thuận, hai phiếu chống và bảy phiếu trắng, Quốc hội Armenia ngày 11/9 đã phê chuẩn hiệp định về khu vực thương mại tự do (FTA) trong khuôn khổ Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).

Bộ trưởng Kinh tế Armenia, ông Tigran Davtyan khẳng định hiệp định này sẽ tác động tích cực tới nền kinh tế, giúp tăng trưởng GDP cũng như xuất khẩu hàng hóa của nước này. Đây là một bước tiến mới trong quá trình liên kết trong không gian SNG.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Eduard Sharmazanov tuyên bố Armenia cần phát triển sâu hơn quan hệ với các đối tác châu Âu cũng như các đối tác trong SNG, vì vậy việc thông qua hiệp định này rất quan trọng đối với đất nước.

Như vậy Armenia là nước thứ 4 phê chuẩn hiệp định về khu vực thương mại tự do trong khuôn khổ SNG, sau Nga, Belarus và Ukraine.

Văn kiện này được tám trong số 11 nước SNG, gồm Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgykhstan, Moldova, Tajkistan và Ukraine ký ngày 18/10/2011.

Azerbaijan, Turkmenistan và Uzbekistan cũng bày tỏ mong muốn tham gia hiệp định này.

Hiệp định nói trên sẽ thay thế các hiệp định song phương và đa phương về thương mại tự do giữa các nước SNG hiện nay.

Hiệp định đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động đầy đủ và hiệu quả của khu vực thương mại tự do trong không gian SNG và tạo điều kiện liên kết sâu hơn trên cơ sở các tiêu chuẩn của Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Cùng với các điều khoản về bãi bỏ thuế nhập khẩu, hiệp định còn quy định nghĩa vụ của các bên đảm bảo việc áp dụng công bằng những quy định điều tiết phi thuế quan, cung cấp quy chế quốc gia cũng như các quy định rõ ràng, phù hợp với thực tế thế giới trong lĩnh vực trợ cấp./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục