AU cử phái đoàn tới Burundi bàn giải pháp tháo gỡ khủng hoảng

Liên minh châu Phi (AU) ra tuyên bố cho biết họ đã cử một phái đoàn cấp cao tới Burundi để hỗ trợ tìm ra một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại quốc gia này.
AU cử phái đoàn tới Burundi bàn giải pháp tháo gỡ khủng hoảng ảnh 1Cảnh sát Burundi tuần tra trên đường phố. (Nguồn: Reuters)

Tân hoa xã đưa tin, ngày 10/5, Liên minh châu Phi (AU) ra tuyên bố cho biết họ đã cử một phái đoàn cấp cao tới Burundi để hỗ trợ tìm ra một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại quốc gia này.

Dẫn đầu phái đoàn trên là cựu Tổng Thư ký Tổ chức châu Phi đoàn kết (OAU) và cũng là cựu Thủ tướng Togo Edem Kodjo.

Dự kiến, phái đoàn sẽ gặp giới chức Burundi liên quan cũng như các chính đảng, tổ chức xã hội dân sự và giới lãnh đạo tôn giáo.

Tiếp đó, phái đoàn còn gặp đại diện cộng đồng quốc tế tại Bujumbura và phối hợp chặt chẽ với Đặc phái viên Liên hợp quốc tại vùng Hồ lớn châu Phi (Great Lakes) Said Djinnit, trong khuôn khổ tinh thần quan hệ đối tác AU-Liên hợp quốc vì hòa bình và an ninh.

Kể từ ngày 25/4, đã có ít nhất 14 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong làn sóng biểu tình phản đối Tổng thống Pierre Nkurunziza ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba tại Burundi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục