AU đưa ra lộ trình hòa bình cho khủng hoảng Libya

Nội dung lộ trình này bao gồm vấn đề nhân đạo, một lệnh ngừng bắn, một cuộc chuyển giao quyền lực toàn diện và các cải cách chính trị.
Theo AFP, các nhà lãnhđạo AU đang làm trung gian hòa giải trong cuộc xung đột Libya ngày 29/6 đãđưa ra các đề xuất để đạt được một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng này,dựa trên một lộ trình hòa bình được phác thảo hồi tháng Ba vừa qua.

Một thông cáocho hay Ủy ban Cấp cao Đặc biệt của Liên minh châu Phi (AU), trong đó có Tổngthống Nam Phi Jacob Zuma và Tổng thống Mauritania Mohamed Ould Abdel Aziz, đãxem xét những diễn biến tại Libya trong cuộc gặp hồi tuần trước.

Thông cáo nêurõ: "Ủy ban đã đưa ra, trong khuôn khổ lộ trình hòa bình của AU, gói các đề xuấtnhằm đạt được thỏa thuận khung về một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ởLibya."

Dự kiến, gói đề xuất sẽ được trình lên phiên họp toàn thể trong ngày 30/6của AU để tìm kiếm sự ủng hộ.

Ủy viên Ủy ban Hòa bình AU Ramtame Lamamara cho haycác nội dung của lộ trình này bao gồm vấn đề nhân đạo, một lệnh ngừng bắn, mộtcuộc chuyển giao quyền lực toàn diện và "các cải cách chính trị cần thiết choviệc loại bỏ những nguyên nhân dẫn tới cuộc khủng hoảng hiện nay."

Lực lượng nổidậy chống nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi từng bác bỏ kế hoạch trên trừ phi ôngGaddafi phải từ bỏ quyền lực.

AU hồi tuần trước thông báo ông Gaddafi đã đồng ýđứng ngoài các cuộc thương lượng nhằm chất dứt cuộc xung đột đẫm máu bùng pháttừ giữa tháng Hai tại nước này.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 29/6, Tổngthống Gabon Ali Bongo Ondimba đã yêu cầu nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi từbỏ quyền lực để tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình hòa giải, hòa hợp dân tộcở quốc gia Bắc Phi này.

Trong cuộc họp báo tại thành phố Lambarene, miền TrungGabon, ông Ondimba nói: "Vì lợi ích của nhân dân, đất nước và lợi ích của châuPhi, tôi kêu gọi ông Gaddafi từ chức nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho táilập hòa bình tại Libya. Ông Gaddafi có thể làm được điều đó và cần sẵn sàng làmnhư vậy vì quyết định này sẽ có lợi cho đất nước, tất cả người dân Libya, chochính bản thân và gia đình ông ta."

Theo tổng thống Gabbon, việc đồng ý từ bỏquyền lực là giải pháp tốt nhất để trách cho Libya bị tàn phá thêm và là chìakhóa giải quyết các vấn đề ở Libya hiện nay, đồng thời việc ngừng bắn cần đượcthực hiện ngay để nhân dân Libya không tiếp tục phải chịu thương đau.

Trong diễnbiến khác cùng ngày, ngoại trưởng các nước thành viên Ủy ban Cấp cao Đặc biệtcủa Liên minh châu Phi (AU) đã họp kín tại thủ đô Malabo, Guinea Xích đạo, đểbàn về vấn Libya trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Bắc Phinày đang ngày càng nghiêm trọng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.