Australia và Hà Lan lần đầu tiên gặp Nga về vụ máy bay MH17

Ngoại trưởng Hà Lan Stef Blok ngày 27/3 cho biết các quan chức Australia và Hà Lan mới đây đã có cuộc họp đầu tiên với các đối tác Nga về vụ máy bay MH17 bị bắn hạ năm 2014.
Hiện trường vụ máy bay MH17. (Nguồn: The Defense Post)
Hiện trường vụ máy bay MH17. (Nguồn: The Defense Post)

Ngoại trưởng Hà Lan Stef Blok ngày 27/3 cho biết các quan chức Australia và Hà Lan mới đây đã có cuộc họp đầu tiên với các đối tác Nga về vụ máy bay MH17 bị bắn hạ năm 2014.

Trong một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Australia Marise Payne nhân chuyến thăm Australia, ông Stef Blok nói chưa thể tiết lộ những gì được thảo luận cụ thể trong cuộc họp trên, nhưng hai nước vẫn cam kết đạt được “sự thật, công lý và trách nhiệm."

[Nga gửi cho Hà Lan thông tin về tên lửa bắn hạ máy bay MH17]

Hai bên đã trao đổi rất lâu về vụ MH17 và hai nước sát cánh bên nhau “trong đau buồn và quyết tâm."

Trong khi đó bà Payne khẳng định cam kết "không lay chuyển" của Australia và Hà Lan trong việc theo đuổi công lý cho các nạn nhân của vụ tấn công. 

Chuyến bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia bị bắn hạ bởi một tên lửa do Nga sản xuất gần biên giới Ukraine, làm chết 298 người trong đó có 38 người Australia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục