Bà Rịa-Vũng Tàu: Điều tra, làm rõ 520 tấn phân URE không rõ nguồn gốc

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết lực lượng chức năng của Hải đoàn 32 đang điều tra, làm rõ nguồn gốc khoảng 520 tấn phân đạm URE trên tàu số hiệu LA-05058.
Bà Rịa-Vũng Tàu: Điều tra, làm rõ 520 tấn phân URE không rõ nguồn gốc ảnh 1Lực lượng chức năng của Hải đoàn 32-Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát hiện tàu mang số hiệu LA-05058 tại vùng biển cách phía Nam-Đông Nam Côn Đảo khoảng 90 hải lý có dấu hiệu nghi vấn, yêu cầu dừng phương tiện, tiến hành kiểm tra hàng hóa. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 13/4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết lực lượng chức năng của Hải đoàn 32 đang điều tra, làm rõ nguồn gốc khoảng 520 tấn phân đạm URE trên tàu số hiệu LA-05058.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 20 phút ngày 6/4 vừa qua, lực lượng chức năng của Hải đoàn 32 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại vùng biển cách phía Nam-Đông Nam Côn Đảo khoảng 90 hải lý, đã phát hiện tàu mang số hiệu LA-05058 có dấu hiệu nghi vấn, yêu cầu dừng phương tiện, tiến hành kiểm tra.

[Dấu hiệu đi lùi của doanh nghiệp phân bón sau một năm “thăng hoa”]

Tại thời điểm kiểm tra, tàu do Trần Văn Chí (sinh năm 1994, thường trú tại xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) làm thuyền trưởng, trên tàu có 4 thuyền viên.

Thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa, khai rằng tàu LA-05058 đang vận chuyển phân đạm URE được mua từ một tàu không rõ số hiệu, không có hóa đơn chứng từ.

Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguồn gốc số hàng hóa trên và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục