Bà Rịa-Vũng Tàu: Dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn, một người tử vong

Hẹn để giải quyết mâu thuẫn từ trước đó, Trọng bị nhóm của người thanh niên chưa xác định danh tính dùng hung khí gây thương tích với vết thương thủng bụng, tử vong tại Bệnh viện Bà Rịa rạng sáng 11/3

Ngày 11/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Công an huyện Long Điền khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ ẩu đả xảy ra tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền (Bà Rịa-Vũng Tàu) khiến một người chết.

Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 10/3, Mai Danh Trọng (tên gọi khác Trần Văn Hồ, 27 tuổi, ở xã An Ngãi, huyện Long Điền) cùng một số người bạn hẹn thanh niên chưa rõ lai lịch đến khu vực đường liên xã Phước Hưng-Phước Tỉnh, huyện Long Điền để giải quyết mâu thuẫn từ trước đó.

[Nguyên nhân vụ 'truy sát' ở Thanh Hóa khiến 5 người bị thương]

Trong lúc nói chuyện, hai bên không kiềm chế nên đã xảy ra ẩu đả. Trọng bị nhóm của người thanh niên chưa xác định danh tính này dùng hung khí gây thương tích với vết thương thủng bụng.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong tại Bệnh viện Bà Rịa rạng sáng 11/3.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu được bốn đôi dép, nhiều vỏ đạn hoa cải và một số vỏ chai bia nghi là để đựng xăng.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân và nhanh chóng truy bắt đối tượng gây án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục