Bà Rịa-Vũng Tàu: Khen thưởng 2 chiến sỹ PCCC dũng cảm cứu người

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thượng úy Trần Nguyễn Hoàng Quân và hạ sỹ Nguyễn Ngọc Sơn đã cùng đơn vị tiếp cận sâu vào đám cháy, cứu được 5 người đang bị lửa bao vây, không thể thoát ra ngoài.
Bà Rịa-Vũng Tàu: Khen thưởng 2 chiến sỹ PCCC dũng cảm cứu người ảnh 1Đại diện Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tặng Giấy khen cho 2 chiến sỹ. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 23/8, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức thăm hỏi, tặng Giấy khen cho Thượng úy Trần Nguyễn Hoàng Quân và hạ sỹ Nguyễn Ngọc Sơn là 2 chiến sỹ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 4 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh (đóng tại huyện Xuyên Mộc).

Hai chiến sỹ trẻ này đã dũng cảm cùng đơn vị tham gia cứu nhiều người trong vụ cháy ở một khách sạn tại huyện Xuyên Mộc xảy ra ngày 20/8.

Cụ thể, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 20/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhận được tin báo cháy xảy ra tại Khách sạn Lucky Star Hồ Tràm (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc).

Đơn vị đã nhanh chóng điều động xe chữa cháy, xe chỉ huy cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

[Truy thăng quân hàm Thượng tá đối với quân nhân dũng cảm cứu người]

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thượng úy Trần Nguyễn Hoàng Quân và hạ sỹ Nguyễn Ngọc Sơn đã cùng đơn vị tiếp cận sâu vào đám cháy, cứu được 5 người đang bị lửa bao vây, không thể thoát ra ngoài.

Chiều tối cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, tuy nhiên, do hít phải nhiều khói, khí độc nên Thượng úy Quân và hạ sỹ Sơn bị hôn mê. Cả 2 đã được đồng đội nhanh chóng đưa tới Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cấp cứu.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Khen thưởng 2 chiến sỹ PCCC dũng cảm cứu người ảnh 2Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thăm, tặng quà, biểu dương 2 cảnh sát phòng cháy chữa cháy dũng cảm cứu người. (Ảnh: TTXVN phát)

Được các y bác sỹ tận tình chăm sóc, điều trị, hiện sức khỏe của 2 chiến sỹ trẻ đã bình phục và ngày 23/8 trở về đơn vị công tác.

Trước đó, chiều 22/8, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đến Bệnh viện Bà Rịa thăm hỏi, động viên, biểu dương tinh thần dũng cảm của Thượng úy Trần Nguyễn Hoàng Quân và hạ sĩ Nguyễn Ngọc Sơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục