Bắc Giang nỗ lực chăm lo vật chất, tinh thần cho người lao động

Chương trình tạo môi trường để đoàn viên, người lao động được tiếp cận với hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ chất lượng, giá ưu đãi đáp ứng nhu cầu thiết thực của công nhân lao động.
Bắc Giang nỗ lực chăm lo vật chất, tinh thần cho người lao động ảnh 1Công nhân lao động mua hàng với giá ưu đãi tại các gian hàng. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Tối 7/1 tại Khu công nghiệp Quang Châu (huyện Việt Yên), Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang phối hợp với Sở Công thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Tỉnh đoàn tổ chức khai mạc Chương trình “Gian hàng dành cho công nhân lao động” lần thứ II năm 2021.

Đây là hoạt động nhằm chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn các khu công nghiệp, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn.

Bên cạnh đó, chương trình cũng tạo môi trường để đoàn viên, người lao động được tiếp cận với hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ chất lượng, giá ưu đãi đáp ứng nhu cầu thiết thực của công nhân lao động.

Qua đó, chương trình tạo động lực để đoàn viên, người lao động làm việc hăng say, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp trong việc thực hiện các hoạt động chăm lo cho người lao động.

Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Cảnh cho biết,  Thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, từ năm 2017 đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác với 24 đối tác trong và ngoài tỉnh để triển khai các đợt bán hàng giảm giá cho đoàn viên công đoàn, người lao động.

[Huyện Việt Yên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới]

Sau 3 năm triển khai thực hiện, đến nay, đã có gần 50 nghìn lượt người được mua hàng với mức giá ưu đãi của các đối tác, tổng giá trị được hưởng lợi gần 7 tỷ đồng.

Chương trình "Gian hàng dành cho công nhân lao động" lần thứ II năm 2021 diễn ra từ ngày 7 đến 9/1. Tại đây, công nhân lao động được tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, tư vấn pháp luật, bốc thăm trúng thưởng.

Người lao động cũng được mua hàng hóa với giá ưu đãi (giảm từ 10% trở lên) tại 60 gian hàng của các doanh nghiệp với hàng nghìn sản phẩm, dịch vụ thiết yếu như hàng may mặc, thực phẩm, dược phẩm, hóa mỹ phẩm, đồ điện tử, viễn thông, đồ dùng học tập…

Chị Nguyễn Thị Hiên (công nhân Công ty Crystal Martin Việt Nam) cho biết, thu nhập của công nhân lao động trong năm qua bị giảm sút do dịch bệnh COVId-19. Do đó, những người công nhân như chị rất phấn khởi khi được tham gia Chương trình và được mua nhiều loại hàng hóa với giá ưu đãi.

Ghi nhận và đánh giá cao sáng kiến phối hợp tổ chức Chương trình “Gian hàng dành cho công nhân lao động” của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang và các đơn vị chức năng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải vui mừng khi có hàng nghìn đoàn viên và người lao động được hưởng lợi từ Chương trình.

Những phần quà, những mặt hàng thiết yếu được bán giảm giá và những hoạt động trong Chương trình là món quà ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên và người lao động.

Sau sự kiện này, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang và Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở tiếp tục tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn và người lao động trong tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang trích kinh phí từ Quỹ "Mái ấm Công đoàn" hỗ trợ 10 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn cải tạo nhà ở (trị giá 30 triệu đồng/nhà); trao quà cho 50 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn./.

Bắc Giang nỗ lực chăm lo vật chất, tinh thần cho người lao động ảnh 2Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục