Bạc Liêu: Lan tỏa các hoạt động hỗ trợ cộng đồng trong mùa dịch

Trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, nhiều bếp ăn yêu thương đã xuất hiện, hoạt động hết công suất để phục vụ các lực lượng tuyến đầu chống dịch.
Bạc Liêu: Lan tỏa các hoạt động hỗ trợ cộng đồng trong mùa dịch ảnh 1'Gian hàng 0 đồng' do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu tổ chức. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến sản xuất, sinh hoạt của người dân tỉnh Bạc Liêu bị ảnh hưởng lớn. Vượt qua những khó khăn và trở ngại của dịch bệnh, tinh thần vì cộng đồng, hỗ trợ cộng đồng của người dân Bạc Liêu được lan tỏa.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Trạch, huyện Đông Hải gói trên 400 đòn bánh tét gửi đến lực lượng y, bác sỹ và người bệnh ở một số bệnh viện dã chiến tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Định Thành vận động người dân trên địa bàn thu hoạch cá, tôm để hỗ trợ bà con đồng hương ở vùng dịch Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương.

Trước đó, thông qua Hội đồng hương Bạc Liêu-Cà Mau tại Thành phố Hồ Chí Minh, những người dân khóm 8 (phường 3, thành phố Bạc Liêu) đã gói khoảng 800 đòn bánh tét, khoảng 80kg thịt vịt kho gừng hỗ trợ đồng hương Bạc Liêu gặp khó khăn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chi phí và nguyên liệu gói bánh, thịt đều do bà con tự nguyện và vận động bạn bè, các nhóm từ thiện cùng đóng góp.

Cùng với các hoạt động chia sẻ lương thực, thực phẩm với người dân đang gặp khó khăn tại các vùng dịch, việc hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản được các cấp, ngành, chính quyền tỉnh Bạc Liêu quan tâm.

Trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nhiều diện tích rau màu của bà con tại huyện Phước Long (Bạc Liêu) đang bước vào giai đoạn thu hoạch rộ như rau cần nước, rau má, bắp (ngô)...

Để tiêu thụ nông sản, Hội Phụ nữ huyện Phước Long đã tích cực vận động người dân trên địa bàn hỗ trợ bà con; đồng thời, phối hợp cùng với Đoàn thanh niên thu hoạch giúp người dân, đẩy nhanh việc thu hoạch.

Bà Trương Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phước Long cho biết Hội Phụ nữ huyện đã cùng các cấp chính quyền giúp nông dân thu hoạch và tiêu thụ trên 10 tấn rau, quả các loại, giúp bà con có thu nhập.

Theo bà Trương Thanh Xuân, đối với những vùng đang cách ly y tế, Hội Phụ nữ huyện vận động lập đội “Đi chợ giúp dân." Mỗi ngày các hội viên đi chợ 1 lần nhằm kịp thời hỗ trợ người dân an tâm thực hiện cách ly.

Ông Huỳnh Hữu Tính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long cho biết để giúp người dân thu hoạch và vận chuyển hàng đến nơi tiêu thụ, chính quyền địa phương đã thành lập đội tình nguyện thu hoạch, sau đó có đội chở hàng hóa đến nơi có xe lớn chờ sẵn để giao hàng. Nhờ đó, nông sản được thu hoạch nhanh, giúp nông dân tiêu thụ được nông sản.

[Đoàn kết chống dịch COVID-19: Để không ai bị bỏ lại phía sau]

Với tinh thần “tương thân tương ái," đoàn kết và sẻ chia, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Bạc Liêu đã phát động cán bộ, chiến sỹ đến tận nhà vườn giúp dân thu hoạch các loại nông sản đang gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ.

Theo Thiếu tá Trần Bé Thùy, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an thành phố Bạc Liêu, việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản của hơn 30 cán bộ, chiến sỹ Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên Công an thành phố hoàn toàn không có kế hoạch trước đó.

Qua hai đợt hỗ trợ kéo dài hơn 2 tuần, Công an thành phố Bạc Liêu đã giúp nông dân xã Hiệp Thành, xã Vĩnh Trạch Đông (thành phố Bạc Liêu) và huyện Phước Long tiêu thụ hơn 2 tấn bắp (ngô), 1 tấn nhãn xuồng, 600 kg rau má, rau cần nước với tổng trị giá gần 100 triệu đồng.

Trước đó, Ban tổ chức “Gian hàng 0 đồng” diễn ra từ ngày 27/7-1/8 do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu tổ chức với chủ đề “Chia sẻ yêu thương-vượt qua đại dịch” đã tặng 1.500 phần quà gồm: gạo, trứng, thịt, rau và các nhu yếu phẩm, mỗi phần trị giá 300.000 đồng cho người dân gặp khó khăn trong những ngày giãn cách xã hội, trên địa bàn 7 huyện thị xã, thành phố trong tỉnh.

Cũng trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn tỉnh, nhiều bếp ăn yêu thương đã xuất hiện, hoạt động hết công suất để phục vụ các lực lượng tuyến đầu chống dịch và bệnh nhân đang điều trị ở các cơ sở y tế...

Mỗi suất ăn là sự gửi gắm tình cảm, yêu thương, mong muốn góp thêm sức mạnh để động viên các lực lượng an tâm làm nhiệm vụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục