Baidu bắt tay với Microsoft về tìm kiếm trực tuyến

Hãng Baidu vừa ký thỏa thuận với Bing của Microsoft nhằm cung cấp chức năng tìm kiếm bằng tiếng Anh cho người sử dụng Baidu.
Hãng tìm kiếm trực tuyến Baidu (hiện chiếm 3/4 thị phần tìm kiếm tại Trung Quốc) vừa ký thỏa thuận với Bing của Microsoft nhằm cung cấp chức năng tìm kiếm bằng tiếng Anh cho người sử dụng Baidu.

Đây được coi là một động thái "đôi bên cùng có lợi" vì Baidu rất muốn mở rộng hoạt động ra bên ngoài, trong khi Microsoft đang tìm cách gia tăng sự hiện diện tại thị trường Internet lớn nhất thế giới này.

Theo thỏa thuận giữa Baidu và Microsoft, khi người sử dụng nhập ngôn ngữ bằng tiếng Anh vào thanh tìm kiếm của Baidu thì cơ sở dữ liệu của Bing sẽ được tự động kích hoạt và cho ra các kết quả phù hợp. Tuy nhiên, kết quả tìm kiếm vẫn sẽ được hiển thị trên trang tìm kiếm của Baidu.

Phát ngôn viên của Baidu, Kaiser Kuo khẳng định, hai hãng sẽ xây dựng mối quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn nữa, trên cơ sở phối hợp dịch vụ tìm kiếm trên nền tảng điện thoại và máy tính.

Nhà phân tích tại Analysys International, Dong Xu cho biết: "Sự hợp tác giữa Baidu và Microsoft sẽ củng cố sự thống trị của Baidu trên thị trường tìm kiếm trực tuyến tại Trung Quốc và khiến hoạt động kinh doanh của Google càng trở nên khó khăn hơn."

Số liệu thống kê mới công bố của Analysys International cho thấy, Baidu hiện nắm tới 76% thị phần tìm kiếm tại thị trường Trung Quốc, trong khi lượng người sử dụng công cụ tìm kiếm Google chỉ là khoảng 20%, nhất là sau khi Tập đoàn Internet khổng lồ này phải chuyển các máy chủ tìm kiếm từ Trung Quốc sang Hong Kong do không đáp ứng được các tiêu chuẩn kiểm duyệt thông tin của Bắc Kinh.

Baidu cũng đang phát triển một hệ điều hành dành riêng cho các thiết bị di động và đầu tư 306 triệu USD để mua phần lớn cổ phần của trang du lịch trực tuyến Qunar, trong nỗ lực mở rộng hoạt động sang lĩnh vực thương mại điện tử./.

Việt Khoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục