Bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo: Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu

Kết thúc ngày thi đấu thứ 5 tại Olympic Tokyo 2020, đoàn chủ nhà Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu với 13 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc và 5 huy chương Đồng.
Yui Ohashi giành huy chương Vàng môn bơi, giúp Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu. (Nguồn: Rueters)
Yui Ohashi giành huy chương Vàng môn bơi, giúp Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu. (Nguồn: Rueters)

Sau 5 ngày thi đấu chính thức, đoàn thể thao Nhật Bản đang đứng ở ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020.

Kết thúc ngày thi đấu 28/7, đoàn chủ nhà đã giành được tổng cộng 13 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc và 5 huy chương Đồng.

Trong khi đó, đoàn thể thao Trung Quốc có thêm 3 tấm huy chương Vàng, để leo lên vị trí thứ 2 với 12 huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc và 9 huy chương Đồng.

[Video xem trực tiếp ngày thi đấu thứ 6 tại Olympic Tokyo 2020]

Đoàn thể thao Mỹ chỉ giành thêm 1 tấm huy chương Vàng trong ngày 28/7, nên tạm thời rơi xuống vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp với 11 huy chương Vàng, 11 huy chương Bạc và 9 huy chương Đồng.

Các vị trí tiếp theo trong tốp đầu bảng tổng sắp huy chương lần lượt thuộc về đoàn Ủy ban Olympic Nga (7 huy chương Vàng, 11 huy chương Bạc và 6 huy chương Đồng), Australia (6, 1, 6), Vương quốc Anh (5, 6, 5), Hàn Quốc (4, 2, 5), Đức (3, 3, 5)...

Tính đến thời điểm này, tổng cộng đã có 62 đoàn thể thao tham dự Olympic Tokyo 2020 giành được huy chương.

Bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo: Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu ảnh 1Bảng tổng sắp huy chương Olympic 2020 (kết thúc ngày thi đấu thứ 5).
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục