Báo chí Hong Kong phân tích sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam

Sau khi trận thua 1-3 trước tuyển Việt Nam trong ngày mùng 1 Tết, báo chí Hong Kong nêu rõ đây là thất bại đầu tiên của đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc trước đội tuyển Việt Nam trong 62 năm qua.
Báo chí Hong Kong phân tích sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam ảnh 1Việt Nam chói sáng ngày mùng 1 Tết, đại thắng Trung Quốc 3-1. (Ảnh: Tá Hiển/Vietnam+)

Vào ngày đầu tiên của Tết Nhâm Dần 2022, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đã mang lại cho người hâm mộ một cái Tết khó quên khi giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước đối thủ Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 vòng chung kết World Cup 2022 khu vực châu Á, chính thức khép lại cánh cửa đến Qatar của đối thủ.

Đội tuyển bóng đá Việt Nam vốn luôn bị đánh giá thấp hơn trước trận đấu đã thể hiện rõ là đội mạnh hơn.

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc), báo chí sở tại nêu rõ đây là thất bại đầu tiên của đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc trước đội tuyển Việt Nam trong 62 năm qua.

Cựu tuyển thủ quốc gia Trung Quốc Phạm Chí Nghị cách đây 9 năm đã nói rằng nếu đội tuyển quốc gia bằng lòng với hiện trạng thì họ sẽ thua Việt Nam.

Trong khi đó, huấn luyện viên Lý Tiêu Bằng đã xin lỗi người hâm mộ, thừa nhận rằng lý do thất bại là do vấn đề triển khai trước trận đấu.

Tuy không bỏ ra số tiền lớn để thuê các huấn luyện viên nổi tiếng, song đội tuyển bóng đá Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc.

Bên cạnh hệ thống đào tạo trẻ được thành lập cách đây 15 năm đang bước vào thời kỳ gặt hái thành quả, việc huấn luyện viên Hàn Quốc Park Hang-seo được chọn lựa trở thành người dẫn dắt đội tuyển quốc gia vào năm 2017 cũng là một trợ lực lớn cho sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam.

[HLV Trung Quốc: Trận thua trước tuyển Việt Nam thật khó chấp nhận]

Ngay sau khi trở thành huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam, ông đã cùng đội tuyển giành một loạt thành tích xuất sắc như vị trí Á quân ở giải U23 châu Á, đứng thứ tư ASIAD 2018 và giành ngôi vương tại SEA Games 30 vào năm 2019. 

Các cầu thủ Đông Nam Á có chiều cao không bằng các cầu thủ Hàn Quốc, nhưng  huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng mặc dù các cầu thủ Việt Nam có thể hình nhỏ hơn nhưng đó hoàn toàn không phải là điểm yếu, các cầu thủ có thể hình nhỏ thường có tốc độ tốt hơn.

Tốc độ, thể lực và kỹ thuật của các cầu thủ Việt Nam là điều hiếm nhìn thấy ở các cầu thủ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Một điều chắc chắn rằng dưới sự dìu dắt của một nhà cầm quân giỏi thì sẽ lại có thêm những "chiến binh" tinh nhuệ.

Năm 2006, bóng đá Việt Nam đã xuống dốc không phanh do công tác đào tạo bóng đá trong nước thiếu bài bản. Năm 2007, học viện bóng đá chính thống đầu tiên của cả nước - Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG được thành lập, do tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tài trợ.

Ông Đoàn Nguyên Đức, người sáng lập học viện bóng đá này, đã thuyết phục ông Park Hang-seo trở thành huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam ngay từ những ngày đầu.

Một trong những điểm đặc biệt của học viện là các học viên không được phép mang giày đá bóng cho đến khi họ đã hoàn toàn thành thạo các kỹ năng.

Học viện tuy không sang trọng nhưng được trang bị đầy đủ với 5 sân bóng có sân cỏ đẳng cấp quốc tế cùng trang thiết bị phụ trợ hiện đại. Sau 7 năm đào tạo, hầu hết các học viên đều có thể tham gia các câu lạc bộ V-League và trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Xét về 7 trận thua của Việt Nam sau khi bước vào vòng loại World Cup thứ 3, đội tuyển bóng đá Việt Nam vẫn còn một khoảng cách khá xa so với các cường quốc bóng đá hàng đầu châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tuy nhiên, khả năng tổ chức, kỹ năng và sự bền bỉ cũng chứng tỏ rằng bóng đá Việt Nam thực sự đã tiến bộ sau hơn 10 năm nỗ lực chuyên cần. 

Năm 2006, Việt Nam tụt hạng xuống vị trí 172 trong bảng xếp hạng thế giới, song 16 năm sau đã vươn lên hạng 98./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục