HLV Trung Quốc: 'Trận thua trước tuyển Việt Nam thật khó chấp nhận'

Huấn luyện viên Li Xiaopeng của đội tuyển Trung Quốc tỏ rõ sự thất vọng sau khi để thua đậm 1-3 trước Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào tối nay (1/2).
Đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên thắng Trung Quốc ở cấp độ đội tuyển quốc gia. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên thắng Trung Quốc ở cấp độ đội tuyển quốc gia. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu trong phòng họp báo sau thất bại, huấn luyện viên Li Xiaopeng nói: "Tôi thật sự rất thất vọng. Tôi muốn xin lỗi các cổ động viên Trung Quốc. Đây là kết quả khó chấp nhận."

Đội tuyển Trung Quốc thua đậm 1-3 trước Việt Nam trên sận vận động Mỹ Đình vào tối nay (1/2), tức Mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần. 

Đội bóng này nhập cuộc chủ động nhưng bị đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo bắt bài và bị khai thác vào những điểm yếu. Chỉ sau 15 phút đầu tiên, lần lượt Tấn Tài và Tiến Linh ghi bàn thắng liên tiếp cho đội tuyển Việt Nam sau các tình huống tấn công biên hiệu quả. 

Nói về trận đấu, huấn luyện viên trưởng Trung Quốc cho hay: "Đội tuyển Việt Nam tiến bộ rất nhanh qua các trận đấu tại vòng loại cuối cùng World Cup. Còn tuyển Trung Quốc có những thời điểm căng thẳng khi bị dẫn sớm hai bàn và đánh mất thế trận. Sau cùng, chúng tôi thua cuộc." 

Đội tuyển Trung Quốc cầm bóng tới 60% nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Việt Nam và chỉ có bàn thắng danh dự ở những phút cuối cùng của trận đấu. 

Huấn luyện viên Li Xiaopeng cho hay: "Các cầu thủ Trung Quốc có trạng thái và chuẩn bị tốt cho trận đấu nhưng chúng tôi đã không thi đấu trong một thời gian dài. Điều này ảnh hưởng tới cầu thủ. Tuy nhiên, tôi vẫn hài lòng với màn trình diễn hôm nay của toàn đội."

Thua 1-3 trước Việt Nam, đội tuyển Trung Quốc đã hết cơ hội cạnh tranh tấm vé dự World Cup 2022. Đây được coi là thất bại khó quên với đội bóng này khi từng đặt kỳ vọng lớn giành suất dự giải đấu lớn nhất hành tinh. 

"Bóng đá Trung Quốc đang ngày càng tiến bộ nhưng quá trình này cần thời gian dài hơn nữa," huấn luyện viên tuyển Trung Quốc cho hay./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục