Báo động trẻ vị thành niên nạo phá thai

Nếu như đầu những năm 2000 số trẻ vị thành niên đến khoa nạo phá thai ở Bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 5%, thì từ năm 2006-2007 đến nay con số này đã tăng lên 10%.

Nếu như đầu những năm 2000 số trẻ vị thành niên đến khoa nạo phá thai ở Bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 5%, thì từ năm 2006-2007 đến nay con số này đã tăng lên 10%.

Mỗi năm ở Bệnh viện Từ Dũ có xấp xỉ 30.000 ca nạo phá thai, trong số đó số trẻ vị thành niên chiếm khoảng gần 3.000 ca. Các em ở lứa tuổi từ 17 và nhỏ nhất chỉ mới qua tuổi 11.

"Quen qua chat"

Tại Bệnh viện Từ Dũ, 100% sản phụ trước khi vào làm thủ thuật đều phải qua phòng tư vấn, để nghe các tư vấn viên nói về tác hại của việc nạo phá thai, những phản ứng phụ, về các bệnh lý lây lan qua đường tình dục như HIV, tai biến có thể và cách phòng ngừa có thai sau này. Với trẻ vị thành niên có phòng tư vấn riêng. Tại đây,  có những em gái tuổi học trò, mặt "còn búng ra sữa"  và tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng "anh bạn trai" nào.

Nhiều chuyện được các em kể tại phòng tư vấn "cười ra nước mắt". Có em vừa mới quan hệ với bạn trai vài hôm đã vội đến bệnh viện vì cứ tưởng mình đã có thai. Theo tư vấn viên Huỳnh Thị Thu Hà, các em thường quen và có quan hệ với bạn trai qua những buổi sinh nhật, hội hè, hát karaoke, thậm chí qua… chat trên mạng internet. Mới đây có cô bé 12 tuổi chỉ quen một cậu qua chat vài lần đã hẹn gặp nhau. Em thậm chí còn không biết cậu ta là ai, ở đâu. Sau khi quan hệ vài lần, em có thai thì cậu ta biến mất.

Theo các tư vấn viên, tỷ lệ trẻ vị thành niên mang thai cao hơn ở những gia đình lao động, cha mẹ bận rộn bỏ mặc con cái, hoặc ở những em không có cha mẹ. Số ca nạo phá thai cũng cao hơn sau những kỳ nghỉ Tết, lễ.

60% ca nạo phá thai đã hơn 13 tuần tuổi

Theo bác sĩ Dương Phương Mai, Trưởng khoa Kế hoạch hóa gia đình Bệnh viện Từ Dũ, vấn đề nạo phá thai ở trẻ vị thành niên rất đáng lo lắng. Với điều kiện kinh tế xã hội phát triển, các bé gái thời nay cũng phát triển sớm, có em mới 10 -11 tuổi đã có kinh nguyệt, thân hình nảy nở sớm hơn. Chưa kể các em dễ có điều kiện tiếp xúc với phim ảnh, truyền hình, đặc biệt là internet "đen", rất dễ gây tò mò. Đáng ngại ở chỗ các em gái này không có một chút kiến thức gì về giới tính, về quan hệ tình dục an toàn, về thuốc ngừa thai, nên hậu quả thường thấy là có thai mà không biết.

Đáng chú ý là tại khoa Kế hoạch hóa gia đình có tới 60% số ca nạo phá thai ở trẻ vị thành niên được phát hiện khi thai đã khá to, từ 13 tuần tuổi trở lên (trên 3 tháng).

Tỷ lệ trẻ vị thành niên nạo phá thai ở Từ Dũ là 50% ca người Thành phố Hồ Chí Minh và 50% số ca từ các tỉnh khác.

Hậu quả khó lường

Theo bác sĩ Phương Mai, với những thai từ 13 tuần trở lên khi hút thai rất nguy hiểm, dễ có tác dụng phụ và gây tai biến. Khi nạo hút phải dùng thủ thuật và dụng cụ đặc biệt, các bác sĩ phải có tay nghề cao. Phá thai bằng cách nạo hút có nguy cơ dẫn đến tai biến sản khoa, bệnh lý phụ khoa, viêm nhiễm hoặc dẫn đến vô sinh sau này.

Bác sĩ Phương Mai cảnh báo, phá thai cực kỳ khó khăn và nguy hiểm đối với trẻ vị thành niên vì mọi bộ phận của lứa tuổi này còn rất nhỏ và chưa phát triển hoàn thiện.

Nạo phá thai ở tuổi vị thành niên là dấu ấn suốt đời với trẻ do đau đớn, căng thẳng tâm lý, nhiều em bị stress, rối loạn tình dục, di chứng thần kinh, sợ quan hệ tình dục sau này. Điều này còn ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng sinh đẻ của những người phụ nữ trong tương lai./.

Minh Ánh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục