Báo Đức: Hội nghị thượng đỉnh NATO 2024 sẽ diễn ra ở thủ đô Washington

Theo báo Đức Welt am Sonntag, NATO sẽ không tổ chức hội nghị thượng đỉnh chính thức đúng dịp kỷ niệm 75 năm thành lập liên minh vào tháng 4/2024 mà vào 7/2024 tại thủ đô Washington của Mỹ.
Báo Đức: Hội nghị thượng đỉnh NATO 2024 sẽ diễn ra ở thủ đô Washington ảnh 1Quang cảnh hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại Brussels, Bỉ ngày 16/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Báo Đức Welt am Sonntag (Thế giới Chủ Nhật) ngày 11/6 dẫn các nguồn thạo tin cho biết sau cuộc họp ở Vilnius (Litva) tháng tới, Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiếp theo sẽ diễn ra ở Washington, Mỹ.

Báo trên dẫn lời các nhà ngoại giao NATO cho biết cuộc gặp thượng đỉnh tiếp theo được lên kế hoạch tổ chức vào tháng 7/2024 tại thủ đô Washington của Mỹ.

Trái với dự đoán trước đó, NATO sẽ không tổ chức hội nghị thượng đỉnh chính thức đúng dịp kỷ niệm 75 năm thành lập liên minh vào tháng 4/2024. Thay vào đó sẽ chỉ có một lễ kỷ niệm được lên kế hoạch vào dịp này, dự kiến diễn ra tại Brussels (Bỉ).

Theo báo Đức, giới chức cấp cao NATO cho rằng quyết định không tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào mùa Xuân tới là do một cuộc gặp như vậy sẽ quá gần với Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius diễn ra vào các ngày 11-12/7.

Ngoài ra, một lý do khác theo tờ báo Đức là Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn sử dụng Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington để khởi động chiến dịch tranh cử của mình. Cuộc bầu cử tân Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 5/11/2024.

Cũng theo tờ báo Đức, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen là những nhân vật được cho có thể kế nhiệm Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đương nhiệm.

[NATO tập trận không quân có quy mô lớn nhất trong lịch sử của tổ chức]

Ngày 26/5, Bộ Quốc phòng Đức ra thông báo cho biết nước này sẽ đảm bảo an toàn cho Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tổ chức tại Litva vào tháng 7 tới bằng các khẩu đội tên lửa Patriot.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Đức nêu rõ đối với hệ thống phòng không mặt đất, Đức sẽ chuyển các khẩu đội Patriot từ Slovakia và các thành phần hỗ trợ từ Ba Lan sang Litva, đồng thời chấm dứt hoạt động của lực lượng tác chiến phòng không và phòng thủ tên lửa đa quốc gia ở Slovakia, vốn được triển khai ngay sau khi nổ ra cuộc chiến ở Ukraine hồi năm ngoái.

Tuyên bố nhấn mạnh Berlin sẽ cung cấp năng lực trên bộ, trên biển và trên không để đảm bảo an toàn cho Hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra trong hai ngày 11-12/7 ở Vilnius (Litva), theo đề nghị của NATO.

Bộ Quốc phòng Đức không cho biết thêm thông tin chi tiết song nói rõ Berlin sẽ triển khai các đơn vị đang được triển khai ở sườn phía Đông NATO hoặc có thể được vận hành từ Đức.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Đức, Berlin sẽ tiếp tục hỗ trợ Slovakia, trong đó có việc bổ sung thêm các radar giám sát trên không, đồng thời đề nghị hỗ trợ lực lượng phòng không kiểm soát không phận nước này.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius xác nhận rằng các đối tác NATO đã đề nghị Berlin sử dụng hệ thống phòng không Patriot của Đức để bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh NATO, nơi sẽ thảo luận về lộ trình tiếp theo cho cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Liên quan tới việc mở rộng NATO, khi được hỏi về mong muốn của Ukraine được NATO chính thức mời gia nhập tổ chức này tại hội nghị thượng đỉnh ở Litva tới đây, Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 26/5 cho biết Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius sẽ chủ yếu bàn về công tác tổ chức hỗ trợ cụ thể cho Ukraine trong bối cảnh hiện nay, bàn cách thức cải thiện hợp tác trong những tình huống cụ thể và làm rõ việc sẽ tiếp tục duy trì hỗ trợ Ukraine chừng nào còn cần thiết.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Đức, cùng với tuyên bố trước đó một ngày của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng các nước thành viên NATO vẫn đang có quan điểm khác nhau về việc kết nạp Ukraine, cho thấy mong mỏi của Kiev dường như sẽ khó trở thành hiện thực tại Hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục