Bão Kalmaegi giật cấp 13 có thể đổ bộ vào Quảng Ninh-Hải Phòng

Đến 10 giờ 30 ngày 14/9, các tỉnh thành thông báo, hướng dẫn gần 70.810 tàu, thuyền với hơn 298.570 lao động biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.
Bão Kalmaegi giật cấp 13 có thể đổ bộ vào Quảng Ninh-Hải Phòng ảnh 1Chùm ảnh đường đi và vị trí cơn bão. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, chiều 14/9, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã họp bàn các biện pháp đối phó với cơn bão này.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát kiêm Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, bão Kalmaegi di chuyển rất nhanh, tốc độ khoảng 25km/giờ; khoảng gần sáng mai (15/9), bão sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 3.

Khi vào Biển Đông, cường độ bão ở cấp 12. Bão đạt cường độ mạnh nhất cấp 13-14 trước khi đổ bộ vào Bắc Hải Nam-bán đảo Lôi Châu. Khoảng trưa đến chiều 16/9 tới, bão gây gió mạnh cấp 10-12 ở Bắc Vịnh Bắc Bộ. Phía Nam Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-9.

Khoảng đêm 16/9, sáng 17/9 tới bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh miền Bắc Việt Nam. Cường độ bão khi đổ bộ ở khoảng cấp 10-11, giật cấp 12-13. Khu vực bão đổ bộ và ảnh hưởng trực tiếp được nhận định là từ Quảng Ninh đến Hải Phòng với trọng tâm là Quảng Ninh.

Từ chiều 16/9 tới đến hết ngày 18/9 tới bão sẽ gây ra một đợt mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến từ 100-200m, riêng khu vực Đông Bắc từ 200-300mm. Mưa tập trung trong 2 ngày 17-18/9 tới.

Theo Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, tính đến 10 giờ 30 ngày 14/9, Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận đã phối hợp với các địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho gần 70.810 tàu, thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản với hơn 298.570 lao động biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

Hiện các hồ chứa vừa và lớn tại các tỉnh Bắc Bộ mực nước đạt khoảng 80% đến 90% dung tích thiết kế, một số hồ đang ở mức cao như Bò Lạc, Vân Trục (Vĩnh Phúc) đạt 100%, Tà Keo (Lạng Sơn) đạt 98%, Chúc Bài Sơn (Quảng Ninh) đạt 97%. Các hồ chứa nhỏ hầu hết đạt 90% dung tích thiết kế.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu tiếp tục thông báo và kiên quyết kêu gọi hướng dẫn các phương tiện, tàu thuyền đang ở trong khu vực nguy hiểm trên biển di chuyển, trú tránh an toàn.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm được xác định từ Bắc Vĩ tuyến 16 và phía Đông Kinh tuyến 112; trong 24 giờ đến 48 giờ tiếp theo là phía Bắc Vĩ tuyến 17. Đồng thời tổ chức sắp xếp neo đậu tàu thuyền, di chuyển và có biện pháp đảm bảo an toàn cho các lông bè, khu nuôi trồng thủy sản.

Các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh-Ninh Bình chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán dân; hướng dẫn nhân dân chằng chống nhà cửa, công trình, tổ chức chặt tỉa cành cây.

Các địa phương kiểm tra, rà soát phương án bảo đảm an toàn hồ đập, các công trình phòng chống lụt bão; bố trí lực lượng trực gác để hướng dẫn người dân, phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn, tránh xảy ra tình trạng người chết do lũ cuốn trôi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân đưa quan tài qua suối để chôn cất nạn nhân. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Lai Châu: Xã Mường Than tang thương sau cơn lũ dữ

Ngày 18/7/2026, trận lũ ống, lũ quét tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu gây nhiều thiệt hại về người và của; Mường Than tang thương với những ngôi nhà đổ sập ngổn ngang, nhiều gia đình mất người thân.

Lực lượng Công an tỉnh Lai Châu hỗ trợ người dân khắc phục. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Lai Châu khẩn trương khắc phục hậu quả lũ quét tại xã Mường Than

Ngay sau trận lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra sáng 17/7 tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu đã huy động lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương cùng người dân khẩn trương tìm kiếm người mất tích, cứu hộ, sơ tán dân, khắc phục hậu quả và khôi phục giao thông.