Bạo lực tại Iraq làm hơn 40 người thương vong

Cảnh sát Iraq cho biết ít nhất 14 người chết, gần 30 người bị thương trong các vụ tấn công và đánh bom liều chết ở nước này ngày 19/6.
Cảnh sát Iraq cho biết có ít nhất 14 người chết và gần 30 người bị thương trong các vụ tấn công và đánh bom liều chết ở nước này ngày 19/6.

Vụ tấn công thứ nhất xảy ra tại một sân bóng đá ở một ngôi làng gần thành phố Maqdadiyah, cách thủ đô Baghdad khoảng 100km về phía Đông Bắc khi một quả bom phát nổ ven đường làm 8 người thiệt mạng và 15 người bị thương.

Trong khi đó, một nguồn tin cảnh sát giấu tên cho biết một đại tá quân đội đã bị các tay súng bắn chết khi ông này đang lái xe ở khu vực phía Nam thành phố Kirkuk, cách thủ đô Baghdad khoảng 250km về phía Bắc.

Tại thủ đô Baghdad cũng đã có 6 người bị thương khi một quả bom ven đường phát nổ ở quận Shula.

Cùng ngày, một đối tượng đánh bom liều chết đã kích nổ một quả bom tại nhà riêng của chính trị gia Younis al-Rammah ở tỉnh Ninevah, miền Bắc Iraq, khiến ông này cùng 4 người thân thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Mâu thuẫn giáo phái và sắc tộc đang có chiều hướng gia tăng trong khi chính quyền do người Shitte lãnh đạo chưa đưa ra được các biện pháp nhằm giải tỏa căng thẳng.

Mặc dù Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki đã tổ chức một cuộc gặp với lãnh đạo hai nhóm chính trị đối lập nhằm giải quyết tình hình, song đến nay chưa có một động thái tích cực nào được thực hiện.

Làn sóng bạo lực đã gia tăng nhanh chóng thời gian gần đây khiến con số thương vong theo tháng tại Iraq tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2008 với 507 người thiệt mạng và 1.278 người bị thương trong tháng Năm vừa qua./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục