Báo Nhân Dân điện tử chính thức ra mắt bản tiếng Tây Ban Nha

Để tạo điểm nhấn riêng, Báo Nhân Dân điện tử tiếng Tây Ban Nha có riêng chuyên mục Đồng hành cùng các nước sử dụng tiếng Tây Ban Nha.
Báo Nhân Dân điện tử chính thức ra mắt bản tiếng Tây Ban Nha ảnh 1Các đại biểu ấn nút khai trương báo Nhân Dân điện tử tiếng Tây Ban Nha. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lễ khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Tây Ban Nha đã chính thức diễn ra sáng nay (25/1) tại Hà Nội.

Theo đó, bạn đọc truy cập báo Nhân Dân điện tử tiếng Tây Ban Nha theo địa chỉ: es.nhandan.org.vnes.nhandan.com.vn, hoặc từ mục Tiếng Tây Ban Nha trên các ấn phẩm của báo Nhân Dân điện tử.

Nhà báo Thuận Hữu - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, khẳng định báo Nhân Dân điện tử tiếng Tây Ban Nha hòa mạng Internet toàn cầu là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển mới của Báo Nhân Dân - Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Nội dung trên Báo Nhân Dân điện tử Tây Ban Nha được sắp xếp theo các nhóm chuyên mục: thời sự (chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, thể thao…), quảng bá (du lịch, nhịp cầu hữu nghị…), ảnh và video….

Để tạo điểm nhấn, thu hút bạn đọc ở các nước sử dụng tiếng Tây Ban Nha, Báo Nhân Dân điện tử tiếng Tây Ban Nha có riêng chuyên mục Đồng hành cùng các nước sử dụng tiếng Tây Ban Nha.

["Cần sớm hỗ trợ VietnamPlus triển khai Báo Điện tử Đối ngoại Quốc gia"]

Báo Nhân Dân điện tử tiếng Tây Ban Nha hướng tới đối tượng bạn đọc người nước ngoài và cộng đồng người Việt Nam trên khắp thế giới, đặc biệt là ở các nước sử dụng tiếng Tây Ban Nha.

Báo Nhân Dân điện tử chính thức ra mắt bản tiếng Tây Ban Nha ảnh 2Giao diện Báo Nhân Dân điện tử tiếng Tây Ban Nha. (Ảnh chụp màn hình. Nguồn: PV/Vietnam+)

Sự ra đời của Báo Nhân Dân điện tử tiếng Tây Ban Nha nhằm thông tin kịp thời, chính xác về tình hình trong nước, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quan điểm, lập trường của Việt Nam về các vấn đề quốc tế và khu vực; giới thiệu những nét đặc sặc về văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam; quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển, giàu tiềm năng và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế….

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh việc báo Nhân Dân đẩy mạnh công tác xuất bản các ấn phẩm điện tử bằng nhiều ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha) cho thấy sự sáng tạo và chủ động của báo Nhân Dân trong công tác thông tin đối ngoại, góp phần quan trọng vào tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên thế giới.

“Báo Nhân Dân điện tử tiếng Tây Ban Nha phải trở thành cầu nối gắn kết cộng đồng người Việt Nam hiện đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài với quê hương, đất nước. Báo Nhân Dân điện tử tiếng Tây Ban Nha cần có nhiều sáng kiến, đổi mới trong công tác tuyên truyền nhằm tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam và các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha,” ông Võ Văn Thưởng chỉ đạo.

Báo Nhân Dân điện tử chính thức ra mắt bản tiếng Tây Ban Nha ảnh 3Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hiện nay, tiếng Tây Ban Nha được sử dụng tại 58 quốc gia trên thế giới, khoảng hơn 400 triệu người sử dụng tiếng này là ngôn ngữ chính, khoảng 500 triệu người dùng như ngôn ngữ thứ thứ hai.

“Bởi vậy, việc sử dụng tiếng Tây Ban Nha trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giới thiệu đất nước, con người Việt Nam, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam-Tây Ban Nha và giữa Việt Nam với các quốc gia sử dụng tiếng Tây Ban Nha trên thế giới sẽ góp phần triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước: đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế,” ông Thuận Hữu khẳng định./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục