Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Lễ hội Cầu ngư tại Đà Nẵng

Lễ hội Cầu ngư diễn ra trong không khí vui tươi những ngày đầu xuân, là dịp để cộng đồng ngư dân cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, đánh bắt thủy hải sản thuận lợi.

Quang cảnh Lễ hội Cầu ngư tại Đà Nẵng năm 2026. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Quang cảnh Lễ hội Cầu ngư tại Đà Nẵng năm 2026. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngày 6/3, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, tổ chức khai mạc Lễ hội Cầu ngư truyền thống năm 2026 tại Công viên biển Hà Khê, thu hút đông đảo người dân địa phương, ngư dân và du khách tham dự.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân phường Thanh Khê, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội cho biết, lễ hội diễn ra trong không khí vui tươi những ngày đầu xuân, là dịp để cộng đồng ngư dân cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, đánh bắt thủy hải sản thuận lợi; đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cư dân vùng biển.

Phường Thanh Khê là địa phương trung tâm của thành phố Đà Nẵng với hơn 4,2km bờ biển, từ lâu gắn bó với hoạt động kinh tế biển và đời sống ngư dân. Những năm qua, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ ngư dân vay vốn, cải hoán, đóng mới tàu thuyền công suất lớn để vươn khơi khai thác hải sản, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Cùng với phát triển kinh tế biển, địa phương đặc biệt chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có Lễ hội Cầu ngư - tín ngưỡng tâm linh gắn bó mật thiết với đời sống của cộng đồng ngư dân.

Lễ hội Cầu ngư tại Đà Nẵng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 829/QĐ-BVHTTDL ngày 10/3/2016.

Theo Ban Tổ chức, Lễ hội Cầu ngư năm nay được tổ chức theo chủ trương xã hội hóa, với quy mô bài bản, trang trọng và phong phú hơn. Phần lễ được phục dựng theo đúng phong tục truyền thống với các nghi thức như lễ Nghinh thần, lễ rước và lễ cúng tạ.

Phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc làng chài như thi đan lưới, ngoáy thúng, kéo lưới, gánh cá, thi vẽ tranh; trình diễn nghệ thuật hát tuồng, hô hát bài chòi cùng các môn thể thao như bóng chuyền bãi biển.

Bên cạnh đó, lễ hội còn có các không gian trưng bày, triển lãm với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”; các gian hàng sản phẩm OCOP, ẩm thực đặc trưng địa phương; cùng hoạt động trình diễn thuyền buồm và thuyền SUP, góp phần quảng bá hình ảnh vùng biển Đà Nẵng đến du khách.

Lễ hội diễn ra từ ngày 4 đến 6/3 tại Công viên biển Hà Khê, hướng tới mục tiêu từng bước nâng tầm Lễ hội Cầu ngư trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc của địa phương; đồng thời tăng cường gắn kết cộng đồng và động viên ngư dân tiếp tục bám biển, phát triển kinh tế biển bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thực hiện nghi lễ rước lương, rước nước vào đền Trần Thương. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)

Lễ hội phát lương - Khai ấn Đức Thánh Trần 2026

Tối 2/3 (tức 14 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Lễ hội phát lương Đức Thánh Trần tại Đền Trần Thương được tổ chức tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Trần Thương, xã Trần Thương (Ninh Bình).

Tiết mục văn nghệ tại lễ hội đền Trần, tỉnh Hưng Yên năm 2026. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Khai mạc Lễ hội Đền Trần tỉnh Hưng Yên năm 2026

Lễ hội đền Trần năm 2026 diễn ra từ 1-5/3, với hoạt động lễ nghi trang trọng, các hoạt động đặc sắc, đặc biệt là chương trình nghệ thuật “Rực sáng di sản triều Trần - Rạng rỡ chào kỷ nguyên mới.”