Báo Triều Tiên kêu gọi bên ngoài không can thiệp vào dự án liên Triều

Báo DPRK Today của Triều Tiên đã kêu gọi bên ngoài không can thiệp vào hoạt động thúc đẩy các dự án hợp tác liên Triều, cho rằng hoạt động giao lưu qua biên giới là "vấn đề nội bộ."
Báo Triều Tiên kêu gọi bên ngoài không can thiệp vào dự án liên Triều ảnh 1Khu công nghiệp Kaesong. (Nguồn: Chinlandtoday.info)

Theo Yonhap, ngày 28/1, báo DPRK Today của Triều Tiên đã kêu gọi bên ngoài không can thiệp vào hoạt động thúc đẩy các dự án hợp tác liên Triều, cho rằng hoạt động giao lưu qua biên giới là "vấn đề nội bộ."

Trên trang web riêng, DPRK Today đăng bài viết có đoạn: "Đây là vấn đề nội bộ của người dân chúng tôi nhằm mở rộng hoàn toàn và thúc đẩy sự hợp tác và giao lưu giữa miền Bắc và miền Nam nhằm củng cố sự hòa giải và đoàn kết cũng như mở ra lộ trình hướng tới thịnh vượng bằng cách nắm chặt tay."

[Hàn Quốc thông qua dự toán chi 25 triệu USD cho các dự án liên Triều]

Theo báo trên, việc để các vấn đề liên Triều bị ra lệnh bởi bất cứ nước ngoài nào cũng đều "lố bịch" và tương đương với sự "tự hủy" làm ngăn cản sự phát triển của hai miền Triều Tiên và chỉ có lợi cho các thế lực bên ngoài.

Báo trên nhấn mạnh: "Chừng nào chúng ta còn để người ngoài can thiệp và can dự thì chúng ta sẽ không thể giải quyết các vấn để liên quan quan hệ giữa miền Bắc và miền Nam theo quan điểm của chính chúng ta."

Động thái trên diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ sẵn sàng mở lại khu công nghiệp liên Triều ở thành phố biên giới Kaesong của Triều Tiên và nối lại chương trình du lịch núi Kumgang cũng ở miền Bắc.

Trong khi đó, Hàn Quốc lại cho rằng, các cuộc tham vấn chặt chẽ với Mỹ là cần thiết để tái khởi động các dự án này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục