Bảo vệ người tố cáo tham nhũng là điều bức thiết

Bảo vệ an toàn cho người tố cáo tham nhũng là yêu cầu bức thiết của cuộc đấu tranh chống tham nhũng, nhưng cũng là vấn đề nan giải.
Nhằm bảo vệ an toàn cho người tố cáo tham nhũng và khuyến khích toàn dân thamgia hoạt động phòng, chống tham nhũng, sáng 3/11, tại Hà Nội, Văn phòng Ban Chỉđạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tổ chức Hội thảo quốc tế "Bảo vệngười tố cáo tham nhũng."

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương vềphòng, chống tham nhũng Nguyễn Đình Phách nhấn mạnh Đảng và Nhà nước Việt Namrất chú ý đến công tác phòng, chống tham nhũng và đã ban hành nhiều chính sách,giải pháp làm cơ sở để đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng.

Để đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng, cần phải thực hiện nhiều biệnpháp, trong đó cần có các biện pháp quyết liệt hơn để bảo vệ những người dám tốcáo, kiên trì tố cáo những hành vi tham nhũng.

Tuy nhiên, cơ chế, chính sách bảo vệ người tố cáo tham nhũng chưa đáp ứngđược yêu cầu; việc thực hiện các quy định về bảo vệ người tố cáo còn nhiều hạnchế. Bảo vệ an toàn cho người tố cáo tham nhũng là yêu cầu quan trọng, bức thiếtcủa cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, nhưng cũng là vấn đề rất khó khăn vànan giải.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã nghe các tham luận của đại biểu trongnước và quốc tế về các vấn đề liên quan đến việc xác định sự cần thiết phải xâydựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo vệ người tố cáo tham nhũng; xác địnhbiện pháp bảo vệ người tố cáo tham nhũng và sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sáchhiện hành về bảo vệ người tố cáo tham nhũng; xác định trách nhiệm của các cơquan, đơn vị có liên quan trong việc bảo vệ người tố cáo tham nhũng.

Đồng thời các đại biểu cũng trao đổi kinh nghiệm về các cơ chế, mô hìnhhoạt động bảo vệ người tố cáo tham nhũng để qua đó tìm ra những cơ chế, biệnpháp hữu hiệu nhất bảo vệ người tố cáo tham nhũng, góp phần nâng cao hiệu quảcông tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam.

Tham luận của các đại biểu quốc tế đã đưa ra những ví dụ cụ thể về các cơchế pháp lý, biện pháp và thực tiễn của công tác bảo vệ người tố cáo nói chung,tố cáo tham nhũng nói riêng tại các quốc gia trên thế giới.

Kinh nghiệm từ các nước cho thấy để làm tốt công tác bảo vệ người tố cáotham nhũng, bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, cần quan tâm và thựchiện tốt việc bảo mật thông tin người tố cáo và xử lý, giải quyết nhanh, dứtđiểm các thông tin của người tố cáo; đồng thời có biện pháp xử lý mạnh mẽ nhữnghành vi trả thù người tố cáo.

Các bài tham luận của đại diện Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng,chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Hội Nhà báo… đã tập trungphân tích thực trạng tình hình bảo vệ người tố cáo tham nhũng tại Việt Nam,những khó khăn và thách thức đối với hoạt động bảo vệ người tố cáo tham nhũngtại Việt Nam.

Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong hoạt động bảo vệ người tốcáo tham nhũng thể hiện bằng hệ thống văn bản pháp luật quy định về vấn đề nàykhá đa dạng. Tuy nhiên, các văn bản pháp quy đó vẫn còn chưa cụ thể và các hoạtđộng bảo vệ người tố cáo tham nhũng chưa thực sự được triển khai mạnh mẽ trongthực tiễn cuộc sống.

Các đại biểu cùng nhất trí cho rằng công tác bảo vệ người tố cáo thamnhũng cần sự chung tay của tất cả hệ thống chính trị và của toàn dân, đặc biệtnâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của các cơ quan tiếp nhận tố cáo và cáccơ quan làm nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng.

Tham gia và phát biểu tham luận tại Hội thảo có đại diện Tổ chức minh bạchQuốc tế (IT); Ngân hàng Thế giới (WB); Ủy ban Chống tham nhũng và quyền công dânHàn Quốc; Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)…; đại diện sứ quán Anh, HoaKỳ, Australia....

Đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòngChính phủ, Ủy ban Pháp luật Quốc hội; đại diện các Bộ, ngành liên quan như BộCông an, Bộ Ngoại giao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Thanh tra Chính phủ,Kiểm toán… cùng đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhàbáo, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Hội Cựu chiến binh và đại diện Ban Chỉ đạophòng, chống tham nhũng một số địa phương đã dự họp./.

Xuân Khu (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục