Bắt đầu cuộc bầu cử

Ai Cập đã bắt đầu cuộc bầu cử Hạ viện khóa mới

Từ ngày 28/11/2011, cử tri Ai Cập đã bắt đầu tiến hành bỏ phiếu để bầu ra 508 đại biểu Hội đồng Nhân dân (Hạ viện) khóa mới.
Từ ngày 28/11, cử tri Ai Cập đã bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu ra 508 đại biểu Hội đồng Nhân dân (Hạ viện) khóa mới.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh nước này đang lâm vào khủng hoảng do những vụ đụng độ đẫm máu giữa người biểu tình và lực lượng an ninh trong những ngày qua làm nhiều người chết và bị thương. Đây là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ở Ai Cập kể từ khi Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ tháng 2/2011.

Cử tri Ai Cập sẽ bầu chọn ra 498 đại biểu Hội đồng Nhân dân; 10 đại biểu còn lại sẽ do Chủ tịch tin Hội đồng Tối cao Các lực lượng vũ trang Ai Cập (CSFA), ông Hussein Tantawi chỉ định.

Cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân Ai Cập được chia làm 3 vùng, mỗi vùng tiến hành bỏ phiếu trong 2 ngày. Trong các ngày 28 và 29/11, bầu cử diễn ra tại Cairo, Alexandria và tại các tỉnh như Louxor, Fayoum,... Cuộc bầu cử sẽ kết thúc ngày 11/1/2012, và dự kiến kết quả sẽ được công bố vào ngày 13/1/2012.

[Ai Cập ấn định thời điểm bầu cử Hạ viện vòng một]

Tiếp đó, bầu cử Hội đồng Shura (Thượng viện) cũng được chia làm ba vòng, bắt đầu từ ngày 29/1/2012 và kết thúc vào ngày 11/3/2012. Quốc hội mới sẽ chịu trách nhiệm soạn thảo Hiến pháp mới.

CSFA đã cam kết trao lại quyền lực cho một chính phủ dân sự sau cuộc bầu cử tổng thống dự kiến sẽ diễn ra trước cuối tháng 6/2012.

Trước khi cuộc bầu cử hạ viện bắt đầu, Chủ tịch SCAF Hussein Tantawi đã kêu gọi người dân đi bỏ phiếu, đồng thời cảnh báo rằng SCAF sẽ không cho phép những kẻ gây rối can thiệp vào các cuộc bầu cử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục