Bắt đầu "Những ngày Việt Nam tại Nga năm 2010"

Sáng 14/9, Hội chợ-triển lãm thực phẩm, đồ uống quốc tế 19, tại Mátxcơva đã mở màn cho "Những ngày Việt Nam tại Nga-2010."
Sáng 14/9, Hội chợ-triển lãm thực phẩm và đồ uống quốc tế lần thứ 19, tại Trung tâm triển lãm "Expo-Center" ở thủ đô Mátxcơva của Liên bang Nga đã mở màn cho các hoạt động trong khuôn khổ "Những ngày Việt Nam tại Nga-2010," diễn ra từ ngày 14-19/9.

Tham gia hội chợ-triển lãm này có khoảng 40 công ty, doanh nghiệp Việt Nam, đại diện cho các ngành nông, lâm, thủy sản xuất khẩu.

Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng dự lễ cắt băng khai mạc hội chợ-triển lãm, sau đó ông cùng Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn và Đại sứ Bùi Đình Dĩnh đã cắt băng khai trương gian hàng Việt Nam, mở đầu các hoạt động trong khuôn khổ "Những ngày Việt Nam tại Nga-2010."

Các hoạt động trong dịp này gồm Đêm nghệ thuật “Việt Nam-vẻ đẹp tiềm ẩn;” Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Liên bang Nga: Đối tác chiến lược-Hợp tác toàn diện; triển lãm ảnh "Việt Nam, đất nước, con người;" chương trình Gala-dinner gồm ca, múa, nhạc dân tộc, nghệ thuật ẩm thực Việt Nam; triển lãm tranh nghệ thuật “Thành phố rồng bay-1.000 năm Thăng Long-Hà Nội; Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Liên bang Nga và diễn đàn Doanh nhân Việt Nam tại châu Âu lần thứ 5.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết khác với "Triển lãm hàng xuất khẩu Việt Nam năm 2009," tổ chức tại Mátxcơva, đây là lần đầu tiên Việt Nam tham gia một triển lãm chuyên đề tại Nga với các mặt hàng thủy-hải sản và nông-lâm sản chế biến. Đây là dịp giới thiệu với các đối tác Nga cùng nhiều nước trên thế giới với những sản phẩm mà Việt Nam có thế mạnh, góp phần thúc đẩy hàng hóa Việt Nam tiếp cận và chiếm lĩnh các thị trường thế giới.

Thực hiện chủ trương của lãnh đạo hai nước Việt Nam và Nga nhằm tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện song phương, trước hết nhằm thực hiện mục tiêu tăng kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa hai nước lên mức ba tỷ USD vào năm 2012 và tăng hơn nữa vào những năm tới.

Việt Nam tham gia hội chợ triển lãm và tổ chức "Những ngày Việt Nam tại Nga-2010" nhằm giúp các doanh nghiệp hai nước có cơ hội tiếp xúc gần gũi và thường xuyên hơn, biết được những mặt mạnh của nhau và đa dạng hóa các hình thức hợp tác, kể cả hình thức đầu tư trực tiếp vào Việt Nam hoặc liên doanh với đối tác Việt Nam để sản xuất và chế biến sản phẩm.

Đồng thời, "Những ngày Việt Nam tại Nga-2010" còn nhằm mục tiêu tăng cường tình hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa nhân dân, các doanh nghiệp và các bộ, ngành của hai nước, góp phần làm cho hai nước xích lại gần nhau hơn và hợp tác ngày càng hiệu quả hơn trong tất cả những lĩnh vực mà hai nước có thế mạnh và đều quan tâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục