Bắt giữ "bà trùm" phân phối lượng lớn ma túy tại Thanh Hóa

Lực lượng Công an đã thu giữ 639 viên kẹo, 104 túi nylon màu đen (bên trong là heroin) và bắt giữ nhiều đối tượng khác trong đường dây ma túy lớn do "bà trùm" Trương Thị Hoa cầm đầu.
Bắt giữ "bà trùm" phân phối lượng lớn ma túy tại Thanh Hóa ảnh 1"Bà trùm" Trương Thị Hoa bị bắt giữ. (Nguồn: Đời Sống & Pháp Luật)

Ngày 11/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng này đã bắt giữ Trương Thị Hoa (sinh năm 1980, tạm trú tại chợ Phú Sơn, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa) cùng số lượng ma túy lớn. Đây cũng là "bà trùm" phân phối ma túy tại địa phương này.

Trước đó, Công an huyện Yên Định (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã bắt giữ nhiều người trong đường dây ma túy lớn do "bà trùm" Trương Thị Hoa cầm đầu.

Cụ thể, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, lực lượng Công an huyện Yên Định phát hiện trên địa bàn xuất hiện đường dây ma túy lớn với nhiều người tham gia, thủ đoạn tinh vi.

Qua lập án đấu tranh, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Yên Định đã bắt quả tang Lê Văn Trung (sinh năm 1985, thường trú tại thôn Đắc Trí, xã Định Bình, huyện Yên Định) đang có hành vi tàng trữ trái phép hai túi heroin.

Tại cơ quan Công an, Trung khai nhận mua ma túy của Trương Thị Hoa.

[Hòa Bình: Vận chuyển thuê ma túy, hai bị cáo lĩnh 38 năm tù]

Xác định Hoa là đối tượng hình sự cộm cán, chuyên phân phối ma túy trên địa bàn tỉnh nên lực lượng Công an huyện Yên Định đã nhanh chóng bắt giữ, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hoa.

Quá trình khám xét, lực lượng Công an thu giữ 639 viên kẹo, 104 túi nylon màu đen (bên trong là heroin). Các nghi phạm trong đường dây bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Trước đó, Công an huyện Yên Định đã bắt giữ Phạm Anh Tuấn (sinh năm 2005, trú xã Định Bình, huyện Yên Định), Ngô Quý Huy (sinh năm 2005), Trần Văn Hải (sinh năm 2003) cùng trú huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan chức năng đang điều tra, mở rộng vụ án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục