Bắt nhiều đối tượng chuyển ma túy vào khu vực phong tỏa chống COVID-19

Lực lượng chức năng liên tục bắt giữ nhiều đối tượng tìm cách vận chuyển ma túy từ bên ngoài vào các khu vực phong tỏa phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên.
Bắt nhiều đối tượng chuyển ma túy vào khu vực phong tỏa chống COVID-19 ảnh 1Hình ảnh trạm chốt, kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại khu phong tỏa. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 30/6, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, cho biết những ngày qua, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các chốt phong tỏa phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển trái phép ma túy.

Cụ thể, vào ngày 28/6, lực lượng Công an làm nhiệm vụ tại chốt phong tỏa cầu Đúc, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên giáp ranh phường Tân Vĩnh Hiệp đã phát hiện một vụ mua bán trái phép chất ma túy và bắt giữ 3 đối tượng gồm Nguyễn Văn Giàu (sinh năm 1991, thường trú tại thành phố Thuận An, Bình Dương), Trần Văn Vũ (sinh năm 1993, quê Kiên Giang), Nguyễn Văn Đủ (sinh năm 1995, quê Kiên Giang). Lực lượng chức năng đã thu giữ 0,2276 gam ma túy đá.

[Tuyên án tử hình hai đối tượng giấu heroin trong thùng sơn]

Trước đó, vào ngày 27/6, tại chốt phong tỏa phòng, chống dịch COVID-19 thuộc khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh, lực lượng Công an làm nhiệm vụ tại chốt phát hiện 2 đối tượng là Phan Hoàng Liệt (sinh năm 2000) và Lê Chí Cường (sinh năm 2004) cùng quê An Giang có hành vi giao ma túy từ bên ngoài vào bên trong khu vực phong tỏa. Số lượng ma túy đá bị thu giữ là 0,5265 gram.

Công an thị xã Tân Uyên đang tiếp tục điều tra làm rõ, để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục