Bắt tạm giam một trưởng phòng của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn

Theo thông tin ban đầu, ông Trần Hoàng Lộc, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính, bị bắt tạm giam do liên quan tới sai phạm trong đấu thầu, mua sắm các vật tư, trang thiết bị y tế thời gian trước đây.
Bắt tạm giam một trưởng phòng của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn ảnh 1Trụ sở Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn xác nhận ông Trần Hoàng Lộc, Trưởng phòng kế hoạch-tài chính thuộc Sở Y tế tỉnh, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh bắt tạm giam ngày 25/11.

Ông Trần Hoàng Lộc (sinh năm 1969) đã có nhiều năm giữ chức Trưởng phòng kế hoạch-tài chính, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn.

[Điều tra bổ sung vụ sai phạm đấu thầu thiết bị tại Sở Y tế tỉnh Sơn La]

Theo thông tin ban đầu, ông Lộc bị bắt tạm giam do liên quan tới sai phạm trong đấu thầu, mua sắm các vật tư, trang thiết bị y tế thời gian trước đây.

“Để không ảnh hưởng tới công việc của cơ quan, tất cả các công việc mà ông Trần Hoàng Lộc đảm nhiệm trước đây sẽ được giao cho cán bộ khác phụ trách,” lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn thông tin thêm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục