Bầu cử Mỹ: Những khó khăn và lợi thế của ứng cử viên Joe Biden

Ở tuổi 77, ông Biden trở thành ứng cử viên tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử hiện đại và đã dành phần lớn cuộc đời trong vai trò quan chức được bầu ở Washington.
Bầu cử Mỹ: Những khó khăn và lợi thế của ứng cử viên Joe Biden ảnh 1Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tại cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình lần thứ 11 ở Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng AP, ngoại trừ trường hợp xảy ra thảm họa không lường trước, Joe Biden sẽ đại diện cho đảng Dân chủ đấu với Tổng thống Donald Trump vào mùa Thu này.

Vị trí của cựu Phó Tổng thống Mỹ trong cuộc tổng tuyển cử đã được củng cố với việc Bernie Sanders tuyên bố quyết định kết thúc chiến dịch tranh cử của mình hôm 8/4.

Nhiều khả năng, ông Biden sẽ không giành được số lượng đại biểu cần thiết để giành được ghế ứng cử viên của đảng Dân chủ cho đến tháng Sáu.

Nhưng với việc không có đối thủ Dân chủ nào còn lại, chiến dịch tổng tuyển cử - chắc chắn sẽ tốn kém nhất và khó khăn nhất trong lịch sử nước Mỹ - đang được tiến hành.

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ Tom Perez nhận định: “Cuộc bầu cử này sẽ không dễ dàng, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng. Tôi tin rằng các giá trị của Joe Biden phản ánh các giá trị của đa số người dân Mỹ, nên chúng tôi có thể giành chiến thắng.”

Trong cuộc đua giữa Biden và Trump, các cử tri sẽ lựa chọn giữa hai ứng cử viên da trắng đều có các quan điểm khác biệt đáng kể về chăm sóc y tế, biến đổi khí hậu, chính sách đối ngoại và vai trò lãnh đạo trong kỷ nguyên chia rẽ đảng phái gay gắt.

Ở tuổi 77, ông Biden trở thành ứng cử viên tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử hiện đại và đã dành phần lớn cuộc đời trong vai trò quan chức được bầu ở Washington.

[Cựu Tổng thống Obama chính thức tuyên bố ủng hộ ông Joe Biden]

Không ứng cử viên nào có kinh nghiệm hơn ông trong chính phủ. Nhưng trong cuộc đua với Trump, ông Biden đang phải đương đầu với một đối thủ mà ông chưa từng phải đối mặt trong sự nghiệp chính trị dài hàng thập kỷ của mình.

Vị tổng thống đảng Cộng hòa 73 tuổi này tham gia tranh cử với lợi thế tài chính lớn và sẵn sàng giành chiến thắng bằng mọi giá.

Trong khi đó, chiến dịch của Trump đang diễn tiến với một cuộc tấn công đa hướng, trong đó kết hợp những chỉ trích hợp pháp với những cáo buộc vô căn cứ và, trong một số trường hợp, cả những thuyết âm mưu không che giấu.

Nó tương tự như kịch bản khác thường từng được Trump vận dụng để đối phó với Hillary Clinton 4 năm trước và đã bất ngờ thành công một cách ngoạn mục.

Hiện Donald Trump và các đồng minh của vị tổng thống này đã đặt biệt danh cho ông Biden là “Joe buồn ngủ.”

Tim Murtaugh, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của Trump, nói rằng cựu Tổng thống Biden sẽ được phác họa là quá tự do đối với hầu hết người dân Mỹ, sẽ bị nhấn chìm bằng những câu hỏi về các giao dịch kinh doanh ở nước ngoài của con trai ông và về sự nhạy bén trong suy nghĩ ở độ tuổi của ông.

Brad Parscale, người quản lý chiến dịch tranh cử của Trump, dự đoán vị tổng thống này sẽ “hủy diệt” Biden. Ông Parscale nhấn manh: “Biden đại diện cho cách thức cũ, già cỗi và tiếp tục nuông chiều chế độ cộng sản ở Trung Quốc.”

Đội ngũ bầu cử Trump cũng tin rằng ông có thể giành được lá phiếu từ những người ủng hộ Sanders - vốn Biden là “kẻ tay trong hoàn hảo.”

Ngay sau tuyên bố rút lui của Sanders, Tổng thống Mỹ đã lớn tiếng vu cáo rằng các nhà lãnh đạo Dân chủ đang âm mưu lật đổ Sanders. Đáng chú ý, Ủy ban bầu cử đảng Cộng hòa còn tiến hành tập hợp một cuốn sách nghiên cứu về Biden.

Trước khi có thể chuyển hướng tập trung hoàn toàn vào Trump, cựu Phó Tổng thống Biden còn có nhiệm vụ phải thuyết phục những người ủng hộ của Sanders vốn không coi trọng các hồ sơ của Biden về thương mại, tư pháp hình sự, hợp tác của Mỹ và chính sách đối ngoại.

Ngoài ra, phe cấp tiến nhất trong đảng này cũng lo ngại rằng các chính sách của Biden về chăm sóc y tế và môi trường, trong số những chính sách khác, là không đủ thuyết phục.

Bên cạnh đó, các cố vấn của Biden lưu ý rằng ông đã bắt đầu vớn tới các tổ chức tiến bộ đồng minh với Sanders, trong đó gồm cả những nhóm tập trung vào giới trẻ như Phong trào Mặt trời mọc và Tuần hành vì cuộc sống của chúng ta.

Trông đợi nhất là cựu Tổng thống Barack Obama và cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ giúp tập hợp đảng Dân chủ ủng hộ ông Biden - từng phục vụ 8 năm với tư cách Phó Tổng thống dưới thời Obama.

Hiện Trump đã cố gây gia tăng sự hoài nghi về lý do tại sao Obama vẫn chưa ủng hộ Biden. “Khi nào điều đó sẽ xảy ra? Tại sao ông ấy không làm vậy? Ông ấy biết điều gì đó mà các bạn không biết.”

Các cựu tổng thống thường không can thiệp vào quá trình bầu cử sơ bộ và Obama từ lâu đã nói rằng ông sẽ không tham gia cho đến khi một ứng cử viên duy nhất được chọn.

Vị thế mới của Biden với tư cách là ứng cử viên của đảng Dân chủ sẽ tạo điều kiện cho ông chọn người liên danh tranh cử với mình. Hiện có Tổng cố vấn chiến dịch tranh cử Dana Remus và cố vấn Bob Bauer đang dẫn đầu danh sách các ứng cử viên phó tổng thống trong những tuần đầu tiên.

Đáng chú ý, ông Bauer từng là cố vấn Nhà Trắng dưới thời Obama và kết hôn với Anita Dunn - chiến lược gia chiến dịch tranh cử hàng đầu của Biden.

Biden đã thừa nhận trong buổi gây quỹ trực tuyến hôm 8/4 rằng đội ngũ của ông đã thảo luận về một lịch trình nhanh hơn để công bố người liên danh với ông, theo truyền thống sẽ diễn ra vào đêm trước Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ.

Nhưng, ông nói thêm, “sẽ mất thời gian để vượt qua các cuộc kiểm tra thông thường”. Bất chấp những thách thức, Biden sẽ hướng tới mùa Thu với một liên minh rộng lớn bao gồm những người da trắng thuộc tầng lớp lao động, những người Mỹ gốc Phi lớn tuổi và thậm chí là những người Cộng hòa bất mãn.

Trong khi đó, cả Trump và Biden đang theo dõi sát sao đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn chiến dịch tranh cử năm 2020 của họ.

Với tỷ lệ ca nhiễm cao sẽ còn kéo dài vài tuần nữa ở nhiều nơi trên cả nước, sự bùng phát dịch bệnh và những thiệt hại kinh tế do đại dịch gây ra sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành thái độ của cử tri và hoạt động hậu cần của chiến dịch tranh cử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục