Bayern Munich háo hức bước vào "đại chiến" với Real Madrid

Trận "đại chiến" Bayern Munich - Real Madrid ở lượt đi tứ kết Champions League đang trở nên nóng hơn bao giờ hết, và Hùm xám cũng đang rất háo hức bước vào trận đấu này.
Bayern Munich háo hức bước vào "đại chiến" với Real Madrid ảnh 1Bayern Munich đang rất háo hức để đối đầu Real. (Nguồn: AP)

Trận "đại chiến" Bayern Munich - Real Madrid ở lượt đi tứ kết Champions League đang trở nên nóng hơn bao giờ hết, và Hùm xám cũng đang rất háo hức bước vào trận đấu này.

Giám đốc điều hành của Bayern Karl-Heinz Rummenigge cho hay: "Đây là trận đấu đỉnh cao ở Champions League, cả hai xứng đáng để có mặt ở trận chung kết."

"Chúng tôi sẽ phải thi đấu với đội bóng hay nhất thế giới. Chúng tôi cần phải bước vào trận đấu với sự tập trung và thi đấu tốt nhất," Karl-Heinz Rummenigge cho biết thêm.

Trong khi đó, cựu huấn luyện viên của Real là Carlo Ancelotti thì tỏ ra khá bình tĩnh: "Họ đang có một mùa giải rất tốt. Tuy nhiên, tôi không nghĩ về việc Madrid sẽ chơi với chiến thuật như thế nào. Tôi chỉ quan tâm đến đội bóng của mình."

"Ttrận đấu sẽ được quyết định ở Madrid và chúng tôi muốn đến đó với lợi thế," vị chiến lược gia người Italy nói thêm.

Carlo Ancelotti cũng cho biết thủ thành Manuel Neuer đã sẵn sàng ra sân ở trận đấu này, nhưng khả năng Robert Lewandowski góp mặt vẫn còn bỏ ngỏ.

Bayern Munich háo hức bước vào "đại chiến" với Real Madrid ảnh 2Neuer và Mueller sẽ ra sân ngay từ đầu? (Nguồn: AP)

"Cậu ấy cho biết mọi thứ đã ổn nhưng chúng tôi vẫn chưa thể đưa ra quyết định liệu cậu ấy có thể chơi hay không. Chúng ta phải chờ xem," Ancelotti nói về khả năng ra sân của chân sút Ba Lan.

Tuy nhiên, vị huấn luyện viên này cũng cho biết: "Liệu Lewandowski có chơi hay không sẽ không ảnh hưởng đến chiến thuật của chúng tôi."

Cùng với người thầy của mình, tiền vệ Arturo Vidal cho rằng: "Điều quan trọng nhất là giành chiến thắng để chúng tôi có thể đi đến Madrid cảm thấy thoải mái nhất."

Theo lịch thi đấu, trận đại chiến giữa Bayern Munich và Real Madrid sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ 45 rạng sáng 13/4 (theo giờ Việt Nam)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục