Belarus sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với EU

Tổng thống Lukashenko cho biết Belarus sẵn sàng áp dụng mọi biện pháp để bình thường hóa quan hệ với EU và hợp tác trên cơ sở bình đẳng.

Tại buổi trình thư ủy nhiệm của các đại sứ mới tại Belarus ngày 16/12, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết Belarus sẵn sàng áp dụng mọi biện pháp để bình thường hóa quan hệ với Liên minh châu Âu (EU) và hợp tác trên cơ sở bình đẳng.

Ông Lukashenko cũng bác bỏ mọi yêu sách đối với Belarus để bình thường hóa quan hệ.

Theo ông Lukashenko, hợp tác hiệu quả với các nước EU chỉ có thể tồn tại trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Hai bên đều có rất nhiều nguy cơ từ bên ngoài và nên cùng nhau đối phó với những nguy cơ đó.

Ngoài ra, doanh nghiệp châu Âu rất quan tâm tới việc hợp tác làm ăn tại Belarus. Ông Lukashenko nhấn mạnh Belarus sẵn sàng hợp tác với EU cũng như với từng nước thành viên khối này và ông tin rằng cách tiếp cận thực tế như vậy cho phép đạt được nhiều thành quả trong các lĩnh vực khác nhau.

Ông Lukashenko cũng tuyên bố Belarus sẽ mở rộng quan hệ ngoại giao và kinh tế thương mại tại châu Á, châu Phi và Trung Đông cũng như củng cố quan hệ hợp tác với các nước khu vực Mỹ Latinh.

Quan hệ EU-Belarus đã trở nên căng thẳng kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống Belarus năm 2010, khi EU tuyên bố "cuộc bầu cử này không minh bạch" và cáo buộc chính quyền Minsk vi phạm các nguyên tắc dân chủ.

Sau đó, EU và Mỹ đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế và từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho các quan chức Belarus, dựa trên lập luận "không có sự cải thiện tình hình nhân quyền, luật pháp và tuân thủ các nguyên tắc dân chủ" tại Belarus. Những biện pháp trừng phạt này của EU và Mỹ đã bị Belarus phản đối mạnh mẽ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Nga Putin và thông điệp chiến lược Nga

Cuộc họp báo tổng kết năm 2025 kéo dài gần 5 giờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin truyền đi thông điệp chính trị dài hạn một cách trực diện tới người dân trong nước và cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin tổng kết năm 2025

Đây là hình thức người đứng đầu nước Nga tổng kết lại các vấn đề quan trọng nhất trong đời sống đất nước trong năm qua, những thách thức và nhiệm vụ cho năm tới.

Tên lửa Ariane 6 phóng hai vệ tinh dẫn đường Galileo vào ngày 17/12. (Nguồn: Space News)

Châu Âu phóng thành công hai vệ tinh Galileo mới

Hai vệ tinh Galileo vừa được EU phóng thành công ngày 17/12, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực duy trì hệ thống định vị độc lập và năng lực phóng vệ tinh riêng của châu Âu.