Bến Tre: Đa dạng hoạt động văn hóa dịp Tết Nguyên đán Quý Mão

Trải nghiệm gói bánh tét, viết thư pháp, chợ hoa Xuân, triển lãm báo Xuân, biểu diễn văn nghệ là những hoạt động văn hóa đặc sắc được tổ chức tại Bến Tre trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.
Bến Tre: Đa dạng hoạt động văn hóa dịp Tết Nguyên đán Quý Mão ảnh 1Các cụm tiểu cảnh tại công viên Bến Tre được trang trí rực rỡ sắc hoa tạo thành điểm hẹn du xuân cho mọi người dân. (Ảnh: Chương Đài/TTXVN)

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, đón chào Tết Nguyên đán Quý Mão, trên địa bàn tỉnh Bến Tre diễn ra nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc tại các điểm vui chơi công cộng. Qua đó, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân xứ Dừa dịp Tết đến, Xuân về.

Trước thềm năm mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre tổ chức Ngày hội Tết cổ truyền với chủ đề "Trải nghiệm ngày Tết-gắn kết yêu thương" từ ngày 12-14/1/2023 với nhiều hoạt động như trải nghiệm gói bánh tét, viết thư pháp, giao lưu câu lạc bộ khiêu vũ, dưỡng sinh-yoga, các gian hàng với nhiều sản phẩm, vật dụng tái chế từ rác thải để trang trí ngày Tết.

Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh tổ chức hội thi Tiếng hát mùa xuân tỉnh Bến Tre mở rộng năm 2023, Liên hoan Bước nhảy mùa xuân Spring Dance 2023. Các đơn vị cấp huyện, xã cũng tổ chức các hoạt động văn nghệ như hội thi tiếng hát Karaoke, chợ hoa Xuân mừng Đảng, mừng Xuân.

Tại công viên Bến Tre (thành phố Bến Tre), gần 20.000 giỏ hoa các loại được bố trí thành 17 cụm tiểu cảnh rực rỡ, tạo không gian check-in, chụp ảnh lưu niệm cho người dân ngay trung tâm thành phố.

[Những hoạt động văn hóa nổi bật của Hà Nội trong dịp Tết Quý Mão]

Ngoài sắc hoa rực rỡ, địa điểm thu hút người dân chính là linh vật Mèo năm 2023 được tạo hình đậm chất miền Tây trong trang phục áo bà ba dễ thương. Dự kiến, công viên Bến Tre bắt đầu phục vụ người dân từ ngày 19/1/2023 (tức 28 Tết) đến ngày 30/1/2023 (mùng 9 Tết).

Từ ngày 20/1/2023 (ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến ngày 26/1/2023 (mùng 5 Tết Quý Mão), các hoạt động Hội xuân sẽ đồng loạt diễn ra trên toàn tỉnh.

Các điểm tổ chức hội xuân cấp tỉnh gồm Trung tâm văn hóa Điện ảnh tỉnh, Sân vận động tỉnh và Bảo tàng Bến Tre với đa dạng các hoạt động như trưng bày triển lãm báo, tạp chí Xuân; triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh và mỹ thuật; trưng bày, xếp sách nghệ thuật; thi và trưng bày sinh vật cảnh; tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ; biểu diễn các loại hình nghệ thuật, thể thao đường phố; các hoạt động thể thao cộng đồng; trò chơi dân gian.

Mừng Tết cổ truyền Quý Mão, Bến Tre tổ chức bắn pháo hoa tại 7 điểm, kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre sẽ tổ chức chương trình văn nghệ mừng Xuân đón giao thừa và bắn pháo hoa tầm thấp tại khu vực Công viên Mỹ Hóa (phường 7, thành phố Bến Tre) từ 22 giờ 30 phút ngày 21/1/2023 đến 0 giờ 15 phút ngày 22/1/2023.

Sáu điểm bắn pháo hoa tầm thấp còn lại sẽ được tổ chức với phương châm xã hội hóa tại trung tâm các huyện như Thạnh Phú, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Ba Tri, Bình Đại và Giồng Trôm.

Riêng hai huyện Châu Thành và Chợ Lách không tổ chức bắn pháo hoa nhưng vẫn tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật trong đêm giao thừa phục vụ nhân dân trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam yêu cầu, các hoạt động Xuân Quý Mão của các cấp, ngành phải có ý nghĩa, tiết kiệm, bảo đảm việc phòng, chống dịch COVID-19 trong tất cả các hoạt động; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nhằm đảm bảo an toàn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc và địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục