Bí thư Thị ủy giữ chức Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Ngày 15/8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Đặng Vĩnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy An Nhơn giữ chức vụ Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.
Bí thư Thị ủy giữ chức Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định ảnh 1Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh (trái) trao quyết định cho ông Đặng Vĩnh Sơn. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Ngày 15/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác cán bộ theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Đặng Vĩnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy An Nhơn giữ chức vụ Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 15/8/2022.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh đánh giá cao phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực và kinh nghiệm công tác của ông Đặng Vĩnh Sơn.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, ông Đặng Vĩnh Sơn là cán bộ đi lên và trưởng thành từ cơ sở, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở nhiều vị trí, chức vụ khác nhau; đồng thời bày tỏ tin tưởng trên lĩnh vực, cương vị công tác mới, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Đặng Vĩnh Sơn sẽ nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt công việc, tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm của bản thân, đoàn kết, thống nhất cùng với tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Đặng Vĩnh Sơn cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Ông Đặng Vĩnh Sơn hứa sẽ nỗ lực cùng với tập thể lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đoàn kết, thống nhất, kế thừa và phát huy những kết quả Ban quản lý đã đạt được trong thời gian qua, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trước đây, chức danh Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định đều do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định kiêm nhiệm.

[Bình Định công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt]

Trước đó, chiều 12/8, Tỉnh ủy Bình Định tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định điều động, luân chuyển cán bộ chủ chốt.

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định công bố quyết định về việc ông Đặng Vĩnh Sơn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thị ủy An Nhơn; điều động ông Đặng Vĩnh Sơn đến nhận công tác tại Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định để Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định cũng có quyết định luân chuyển ông Mai Việt Trung, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Bình Định, đến nhận công tác tại Thị ủy An Nhơn, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy, giữ chức Bí thư Thị ủy An Nhơn kể từ ngày 15/8/2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục