Trong báo cáo công bố ngày 28/11, Oxfam nêu rõ trong 18 tháng qua, thời tiếtkhắc nghiệt đã khiến giá lúa mì, ngũ cốc và lúa miến tăng mạnh, đẩy cuộc sốngcủa hàng chục triệu người vào cảnh nghèo đói.
Khi giá lương thực tăng cao, người nghèo thường phải đối mặt với cú sốc kép.Họ phải đương đầu với giá lương thực cao hơn trong khi thời tiết khắc nghiệt cóthể cũng gây thiệt hại lớn về gia súc gia cầm, phá hủy nhà cửa và trang trạihoặc tước đoạt phương tiện kiếm sống của họ.
Oxfam dẫn một nghiên cứu của các nhà khoa học về khí hậu của Liên hợp quốccho biết sự ấm lên toàn cầu do con người gây ra đã làm tăng các đợt nóng vàlượng mưa gây lụt lội và có thể sẽ góp phần gây ra những thảm họa khôn lườngtrong tương lai.
Oxfam kêu gọi Hội nghị Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu(UNFCCC) nỗ lực bàn vấn đề cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính và đưa vàohoạt động quỹ dự kiến để giúp các nước nghèo.
Một trong các mục tiêu hiện nay là khởi động "Quỹ khí hậu xanh" để vào năm2020 có thể chuyển khoảng 100 triệu USD/năm cho các nước có nguy cơ cao phảigánh chịu tác động của biến đổi khí hậu.
Cảnh báo của Oxfam được đưa ra trong bối cảnh Hội nghị cấp cao của Liên hợpquốc về biến đổi khí hậu lần thứ 17 (COP-17) đang diễn ra tại Durban, Nam Phi./.