Biểu tình phản đối quy định bầu cử mới ở Ai Cập

Hàng nghìn người dân Ai Cập đã xuống đường biểu tình tại Cairo đòi CSFA xem lại các quy định bầu cử và chấm dứt tình trạng khẩn cấp.
Tối 30/9, hàng nghìn người dân Ai Cập đã xuống đường biểu tình tại thủ đô Cairo đòi Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập (CSFA) xem xét lại các quy định bầu cử vừa công bố và chấm dứt tình trạng khẩn cấp.

Theo các nguồn tin tại chỗ, hàng nghìn người đã tụ tập về quảng trường Tahrir, nơi từng là tâm điểm của làn sóng biểu tình tại Ai Cập khiến Tổng thống Hosni Mubarak phải từ chức hồi tháng Hai.

Những người tổ chức biểu tình cho biết họ sẽ tiến hành biểu tình ngồi tại quảng trường cho đến khi những yêu cầu của họ được đáp ứng. Trong khi đó, khoảng 300 người biểu tình từ quảng trường Tahrir tiến về trụ sở Bộ Quốc phòng ở khu vực Abbassiya nhưng đã bị lực lượng an ninh chặn lại.

Biểu tình cũng đã diễn ra tại một số thành phố lớn của Ai Cập như Alexandria trong làn sóng biểu tình do nhiều chính đảng và phong trào phát động khắp cả nước với tên gọi "Giác ngộ Cách mạng."

Những người biểu tình yêu cầu CSFA ngừng các vụ xét xử dân thường tại tòa án binh, đảm bảo công bằng xã hội, sửa đổi luật bầu cử mới được ban hành và xóa bỏ điều khoản cho phép các thành viên của chế độ cũ được tham gia tranh cử quốc hội.

Ngày 27/9, CSFA công bố sắc lệnh bầu cử, theo đó quy định 70% số nghị sĩ sẽ được bầu thông qua danh sách đại diện theo tỷ lệ giữa các đảng và 30% còn lại dành cho các ứng cử viên độc lập.

Điều khoản này đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của các chính đảng đối lập, trong đó có Đảng Tự do và Công lý - nhánh chính trị của phong trào "Anh em Hồi giáo" lớn nhất tại Ai Cập.

Các đảng này lo ngại việc dành một phần ba số ghế cho các ứng cử viên độc lập sẽ mở đường cho các nhân vật trong chế độ cũ tham gia quốc hội. Các đảng này đe dọa tẩy chay các cuộc bầu cử hai viện Quốc hội, dự kiến diễn ra từ ngày 28/11/2011 đến ngày 11/3/2012.

Đây sẽ là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ở Ai Cập kể từ khi Tổng thống Mubarak bị lật đổ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục