Biểu tình tại Mỹ: Sỹ quan cảnh sát bị bắn chết trên đại lộ Las Vegas

Kênh truyền hình 8 News Now thuộc CBS đăng tải thông tin một sỹ quan cảnh sát được cho là đã thiệt mạng do bị bắn vào đầu trước cửa một tòa án trên đại lộ Las Vegas.
Cảnh sát đụng độ với người biểu tình phản đối tình trạng phân biệt chủng tộc tại Mỹ. (Nguồn: The Australian)
Cảnh sát đụng độ với người biểu tình phản đối tình trạng phân biệt chủng tộc tại Mỹ. (Nguồn: The Australian)

Truyền thông Mỹ ngày 2/6 đưa tin, một sỹ quan cảnh sát được cho là đã thiệt mạng do bị bắn vào đầu trước cửa một tòa án trên đại lộ Las Vegas.

Kênh truyền hình 8 News Now thuộc CBS có trụ sở tại Las Vegas đăng tải thông tin trên trong bối cảnh các cuộc biểu tình bạo loạn phản đối tình trạng phân biệt chủng tộc nổ ra trên khắp nước Mỹ sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd do bị một cảnh sát da trắng dùng đầu gối tỳ lên cổ trong gần 9 phút.

Trong khi đó, hãng tin AP cho biết 4 sỹ quan cảnh sát đã trúng đạn tại St. Louis sau khi các cuộc biểu tình tại đây biến thành bạo loạn.

[Liên hợp quốc kêu gọi Mỹ bình tĩnh ứng phó với biểu tình bạo loạn]

Các cuộc biểu tình ôn hòa dần biến thành bạo động ở một số nơi, kéo theo tình trạng cướp bóc và phá hoại tài sản, buộc lực lượng an ninh Mỹ phải dùng súng hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông quá khích.

Tổng thống Mỹ Donald Trump không loại trừ khả năng triển khai binh sỹ và lực lượng bảo vệ pháp luật được vũ trang đầy đủ để ngăn chặn bạo lực leo thang ở thủ đô Washington, đồng thời nhấn mạnh sẽ có hành động tương tự ở các thành phố khác nếu cần thiết.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa bang Arkansas Tom Cotton cho rằng Tổng thống Trump nên sử dụng Luật Chống bạo động (Insurrection Act) để triển khai quân đội tại các thành phố xảy ra biểu tình bạo loạn.

Đạo luật này được thông qua vào năm 1807, cho phép Tổng thống Mỹ có quyền triển khai quân đội trên toàn lãnh thổ.

Hàng chục thành phố trên khắp nước Mỹ đã ban hành lệnh giới nghiêm, điều chưa từng thấy kể tức các cuộc bạo động sau vụ ám sát mục sư, nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Phi Martin Luther King Jr vào năm 1968./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục