Tổ chức lương nông Liên hợp quốc (FAO) cho rằng, phụ nữ nông thôn nếu có quyềntiếp cận bình đẳng các phương tiện sản xuất như đất đai, dịch vụ tài chính, giáodục và công nghệ có thể giúp làm tăng sản lượng nông nghiệp lên đủ đáp ứng chothêm 150 triệu người.
Trong báo cáo "Tình hình lương thực và nông nghiệp" công bố ngày 7/3, FAO lýgiải đất nông nghiệp do phụ nữ quản lý cho năng suất thấp hơn so với những diệntích đất canh tác do nam giới quản lý là vì phụ nữ không được tiếp cận nguồn vốnmột cách bình đẳng.
Nếu được trao quyền tiếp cận các nguồn lực bình đẳng với nam giới, phụ nữ ở cácnước đang phát triển có thể tăng sản lượng trên các thửa ruộng mà họ canh táclên từ 20-30% và nhờ đó giúp nâng tổng sản lượng nông nghiệp của các nước nghèotăng lên từ 2,5 đến 4%. Sản lượng nông nghiệp tăng thêm đó có thể giúp làm giảm12-17% số người đói nghèo trên thế giới, tương đương từ 100 đến 150 triệu người.
FAO cho biết, phụ nữ chiếm khoảng 43% lực lượng làm nông nghiệp ở các nước đangphát triển, trong đó khoảng 20% ở khu vực châu Mỹ Latin và 50% ở khu vực Đông Á,Đông Nam Á và châu Phi. Tuy nhiên, phụ nữ thường chỉ được làm những công việc cóthu nhập thấp và ít được bảo đảm như các công việc thời vụ, bán thời gian.
Phụ nữ vẫn bị đối xử phân biệt trong việc tiếp cận các nguồn lực nông nghiệp nhưđất đai, giáo dục, dịch vụ tài chính, tín dụng, phân bón và các thiết bị nôngnghiệp. Ở tất cả các khu vực, nhìn chung phụ nữ được tiếp cận với đất nôngnghiệp ít hơn nam giới.
Những số liệu có sẵn cho thấy, ở các nước đang phát triển, chỉ 3-20% chủ sở hữuđất là phụ nữ, trong khi phụ nữ chiếm từ 20-50% lực lượng lao động làm việctrong lĩnh vực này.
Theo Tổng giám đốc FAO Jacques Diouf, bình đẳng giới không chỉ là một ý tưởngcao quý, mà nó còn quan trọng, mang tích cốt yếu cho sự phát triển nông nghiệpvà an ninh lương thực.
Ông khẳng định cần phải thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trongnông nghiệp để chiến thắng bền vững trong cuộc chiến chống đói nghèo.
Tổng giám đốc nhần mạnh cần xóa bỏmọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, đảm bảo rằng việc tiếp cận các nguồnlực bình đẳng hơn. Các chính sách, chương trình nông nghiệp cũng cần quan tâm đến vấnđề giới tính và làm cho tiếng nói của phụ nữ được quan tâm khi đưa ra các quyếtđịnh ở mọi cấp độ. Phụ nữ phải được nhìn nhận là những đối tác bình đẳng trong phát triển bềnvững./.
(TTXVN/Vietnam+)