Bình Định: Đề nghị truy tố các bị can trong vụ án tham ô tài sản

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Sơn, Bình Định phát hiện bà Hồ Thị Cẩm Lệ, nhân viên Ban Quản lý cấp và thoát nước huyện Tây Sơn, có dấu hiệu tham ô với số tiền lên đến gần 600 triệu đồng.
Bình Định: Đề nghị truy tố các bị can trong vụ án tham ô tài sản ảnh 1Ban Quản lý Cấp thoát nước huyện Tây Sơn. (Nguồn: Tiền Phong)

Chiều 28/6, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã hoàn tất hồ sơ và chuyển vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Ban Quản lý cấp và thoát nước huyện Tây Sơn (Bình Định) sang Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp để đề nghị truy tố các bị can.

Vào đầu năm 2021, qua thanh tra, cơ quan chức năng Bình Định đã phát hiện sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý tài chính tại Ban Quản lý cấp và thoát nước huyện Tây Sơn. Vụ việc được chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Sơn xử lý theo quy định.

[Bắt tạm giam nguyên hiệu trưởng trường tiểu học vì tham ô tài sản]

Sau khi vào cuộc điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Sơn đã xác định bà Hồ Thị Cẩm Lệ, nhân viên Ban Quản lý cấp và thoát nước huyện Tây Sơn, có dấu hiệu tham ô gần 400 triệu đồng, nên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Lệ vào tháng 5/2021.

Mở rộng điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Sơn phát hiện bà Hồ Thị Cẩm Lệ có dấu hiệu tham ô với số tiền lên đến gần 600 triệu đồng nên đã chuyển hồ sơ vụ án lên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định xử lý theo thẩm quyền.

Đến tháng 4/2022, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã củng cố hồ sơ và ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Đỗ Thanh Xuân, Trưởng ban Quản lý cấp và thoát nước huyện Tây Sơn về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và ông Cao Văn Chuyên, kế toán trưởng của đơn vị này về hành vi tham ô tài sản.

Ông Chuyên được xác định là đồng phạm của bà Lệ trong vụ án này.

Ban Quản lý cấp và thoát nước huyện Tây Sơn là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Tây Sơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục