Bình Định: Nhiều sự kiện, sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách trong năm 2024

Chuỗi sự kiện, sản phẩm du lịch của tỉnh Bình Định diễn ra xuyên suốt trong năm 2024 hứa hẹn tạo ra một năm bùng nổ, thu hút du khách tới vùng đất võ nói riêng và Việt Nam nói chung.

Vẻ đẹp bán đảo Nhơn Châu, tỉnh Bình Định. (Ảnh: TTXVN phát)
Vẻ đẹp bán đảo Nhơn Châu, tỉnh Bình Định. (Ảnh: TTXVN phát)

Năm 2024, ngành du lịch Bình Định quyết tâm làm mới sản phẩm du lịch với các nhóm sản phẩm chính gồm du lịch nghỉ dưỡng-vui chơi giải trí-thể thao biển, du lịch khoa học-du lịch MICE, du lịch di sản văn hóa.

Đặc biệt, ngành tập trung gắn các sự kiện thể thao tầm quốc tế tại địa phương với hoạt động du lịch, đưa Bình Định trở thành điểm đến du lịch quốc tế đẳng cấp.

Nổi bật nhất trong năm là Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế Grand Prix of Binh Dinh 2024, bao gồm Giải Vô địch Thế giới môtô nước ABP Aquabike (diễn ra từ ngày 22-24/3) và Giải Vô địch thế giới thuyền máy công thức 1 UIM F1H2O (diễn ra từ ngày 29-31/3).

TTXVN_2801dulichBinhdinh1.jpg

Bình Định là địa phương đầu tiên trên cả nước đăng cai sự kiện thể thao dưới nước mang tầm quốc tế, vinh dự có đội đua F1H2O đầu tiên mang tên Đội đua Việt Nam-Bình Định.

Giải đua dự kiến thu hút 50.000 du khách, trong đó có 10.000 du khách quốc tế và 40.000 du khách trong nước, hứa hẹn mở ra bước ngoặt cho thể thao biển ở Việt Nam, đưa ra mô hình mới về kinh tế thể thao gắn với các sự kiện quốc tế lan tỏa ra cả nước.

Đây cũng là dịp để du khách khám phá văn hóa và vẻ đẹp của Quy Nhơn nói riêng, Bình Định nói chung thông qua chương trình “Amazing Binh Dinh Fest 2024” với hàng loạt sự kiện bên lề hấp dẫn như Liên hoan Âm thực Quốc tế Bình Định lần thứ nhất năm 2024, Lễ hội Âm nhạc quốc tế và thời trang biển, Hội nghị Xúc tiến đầu tư với đêm Gala gặp gỡ các tỷ phú…

Ngoài ra, năm 2024 còn có các hoạt động lớn được duy trì hằng năm như Lễ hội Du lịch Bình Định 2024 với chủ đề “Quy Nhơn - Thiên đường biển - Tỏa sáng phát triển” (vào tháng 4); Giải đua xe đạp tỉnh Bình Định mở rộng năm 2024 (vào tháng 5); Giải chạy VnExpress Marathon Quy Nhon 2024 (vào tháng 6); Giải vô địch điền kinh các nhóm tuổi trẻ quốc gia năm 2024 tại Bình Định (quý 2); Liên hoan Diều Quy Nhơn - Bình Định (vào tháng 7); Lễ hội Chùa Bà Nước Mặn (Đô thị Nước Mặn) (từ 9-11/3); Giải Võ Cổ truyền các võ đường Hoàng đế Quang Trung; Lễ hội cá ngừ đại dương Bình Định năm 2024, cùng nhiều sự kiện thể thao và lễ hội văn hóa hấp dẫn khác.

TTXVN_2801dulichBinhdinh3.jpg

Tại hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch Bình Định năm 2024 diễn ra ngày 28/1 tại thành phố Quy Nhơn, ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định bày tỏ hy vọng các chuỗi sự kiện, sản phẩm du lịch được diễn ra xuyên suốt trong năm 2024 hứa hẹn đem lại một năm bùng nổ với Du lịch Bình Định nói riêng và Du lịch Việt Nam nói chung.

Năm 2024, tỉnh Bình Định đặt mục tiêu đón 5,5 triệu lượt khách, doanh thu đạt 18.500 tỷ đồng.

Ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho rằng vùng đất Bình Định có đầy đủ các điều kiện thuận lợi để anh hùng tụ nghĩa, thu hút các nhà đầu tư lớn, các đại bàng về làm tổ, đưa du lịch Bình Định bứt phá lên tầm cao mới.

Phó Cục trưởng Phạm Văn Thủy nêu rõ để du lịch Bình Định phát triển, tỉnh cần chú trọng ban hành các chủ trương, cơ chế chính sách đồng bộ, tháo gỡ khó khăn, thu hút đầu tư khai thác các thế mạnh.

Bình Định cũng cần tận dụng cơ hội để phát triển du lịch trong tình hình mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, ứng dụng quảng bá qua mạng xã hội trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; phát huy tối đa hiệu quả các hoạt động, sự kiện quốc tế chỉ tổ chức tại Bình Định, những giá trị di sản chỉ có ở Bình Định như đua thuyền máy nhà nghề quốc tế F1 H2O, Trung tâm khám phá khoa học, quần thể Thành Đồ Bàn, tháp gạch Dương Long, phiên chợ Gò ở Tuy Phước.

Bên cạnh đó, địa phương cần có những định hướng khai thác hợp lý kho tàng đồ sộ các di sản văn hóa tại Bình Định, kết hợp để tạo dựng thành các sản phẩm mới lạ, hấp dẫn thu hút khách du lịch như trình diễn thực cảnh, lễ hội được sân khấu hóa, liên hoan âm nhạc, ca múa nhạc, món ăn dân gian... gắn với các di sản, nhân vật lịch sử, văn hóa ẩm thực.

Năm 2023, tỉnh Bình Định đã đón được trên 5 triệu lượt khách, tăng 21,4%, tổng thu từ khách du lịch đạt 16.405 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục