Bình Dương: Khai mạc Hội chợ máy và nguyên liệu gỗ quốc tế

Hội chợ WTC Expo Bình Dương trưng bày giới thiệu sản phẩm đồ gỗ, máy móc thiết bị, công nghệ tiên tiến trong ngành chế biến gỗ với 3 nhóm sản phẩm chính máy móc, thiết bị công nghiệp về chế biến gỗ.
Bình Dương: Khai mạc Hội chợ máy và nguyên liệu gỗ quốc tế ảnh 1Lễ cắt băng khai mạc Hội chợ máy và nguyên liệu gỗ quốc tế Bình Dương - BIFA WOOD VIETNAM 2023. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 9/8, tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo Bình Dương (thành phố mới tỉnh Bình Dương)  đã khai mạc "Hội chợ máy và nguyên liệu gỗ quốc tế Bình Dương - BIFA WOOD VIETNAM 2023" với sự tham gia của gần 800 gian hàng, hơn 100 doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế.

Hội chợ trưng bày giới thiệu sản phẩm đồ gỗ, máy móc thiết bị, công nghệ tiên tiến trong ngành chế biến gỗ với 3 nhóm sản phẩm chính máy móc, thiết bị công nghiệp về chế biến gỗ; phụ kiện, phụ liệu về ngành gỗ, chế biến gỗ, nguyên liệu gỗ nhập khẩu; sản xuất, gia công, chế biến gỗ.

Hội chợ là dịp để các doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến đồ gỗ trong và ngoài nước “họp chợ”  hợp tác kinh doanh, tạo ra chuỗi liên kết cung ứng nguyên vật liệu, phụ kiện; cung cấp máy móc, công nghệ, đến các nhà sản xuất, thương mại; doanh nghiệp trực tiếp đánh giá, lựa chọn tại chỗ các sản phẩm máy móc thiết bị tiên tiến theo hướng tự động hoá của nhiều nhà sản xuất uy tín đến từ Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), …

Trong khuôn khổ hội chợ còn diễn ra các hoạt động tham quan khảo sát nhà máy sản suất và chế biến gỗ tại Bình Dương; các chương trình hội thảo về thị trường và gỗ Canada, hội thảo xúc tiến thương mại nội khối, hội thảo về tiếp cận nguồn vốn cho doanh nghiệp gỗ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Quốc Trị cho biết năm 2022, ngành chế biến gỗ và lâm sản Việt Nam với sự nỗ lực từ Trung ương đến địa phương và nhất là các doanh nghiệp, Hiệp hội cơ bản đã đạt được kết quả như mục tiêu đề ra.

[27 gian hàng nước ngoài tham gia Hội chợ EWEC-Đà Nẵng 2023]

Với giá trị xuất khẩu lâm sản trên 17 tỷ USD, tăng trưởng 7,1%, Việt Nam là một trong những điểm đến quan trọng của các bạn hàng lâm sản quốc tế, khẳng định niềm tự hào, vị thế là quốc gia đứng thứ 2 châu Á và thứ 5 thế giới về xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ.

Tuy nhiên, trong 7 tháng năm 2023, do xung đột của thế giới diễn biến phức tạp, kéo dài làm cho lạm phát toàn thế giới tăng cao dẫn đến các thị trường xuất khẩu lâm sản chính của Việt Nam tiếp tục thắt chặt chi tiêu cho các sản phẩm không thiết yếu; trong đó, có gỗ và lâm sản; giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản chỉ đạt 7,8 tỷ USD, giảm 25,5% so với cùng kỳ.

“Qua đó, việc mở hội chợ quốc tế chuyên về ngành gỗ và công nghệ của ngành gỗ là giải pháp tốt để doanh nghiệp tái cấu trúc nâng cấp năng lực sản xuất, thay đổi mẫu mã, mở rộng thị trường, đổi mới công nghệ,.. biến những bất lợi, thành cơ hội, những nguy cơ thành thời cơ. Hội chợ máy và nguyên liệu gỗ quốc tế Bình Dương - BIFA WOOD năm 2023 được khai mạc ngày hôm nay chính là một minh chứng cho sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo và thích ứng của Hiệp hội, của các doanh nghiệp,” Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Quốc Trị nhấn mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Không để việc cung ứng xăng E10 bị gián đoạn

Không để việc cung ứng xăng E10 bị gián đoạn

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) yêu cầu các doanh nghiệp duy trì nguồn cung xăng E10, báo cáo đầy đủ và xử lý kịp thời các khó khăn trong phân phối.

Người nông dân xót xa khi nhìn những ruộng dứa đã đến ngày thu hoạch nhưng đành phải bỏ chín nẫu vì giá đã thấp mà vẫn không có người mua. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Thanh Hóa: Dứa chín đỏ đồi, giá giảm sâu

Những quả dứa chín mọng bị rám nắng, cháy hỏng, héo cuống, hư hỏng trên đồng vào thời điểm chính vụ nhưng người trồng dứa tại Thanh Hóa gặp khó khăn rất lớn trong việc tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm.

Ao nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao của gia đình ông Ngô Văn Thới, ấp Tân Thành, xã Long Thành được đầu tư đồng bộ hệ thống kỹ thuật. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Công nghệ cao "tiếp sức" cho ngành tôm tại Vĩnh Long

Phát triển nuôi tôm công nghệ cao gắn với kiểm soát dịch bệnh, liên kết sản xuất là giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh tế, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định và phát triển ngành thủy sản Vĩnh Long.