Bình Phước phát hiện 14 vụ nhập cảnh trái phép, bắt nhiều đối tượng

Trong 14 vụ có 72 đối tượng là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, di chuyển từ các tỉnh biên giới phía Bắc vào Bình Phước với ý định vượt biên sang Campuchia.
Bình Phước phát hiện 14 vụ nhập cảnh trái phép, bắt nhiều đối tượng ảnh 1Chốt kiểm soát huyện biên giới Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước, từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đã phát hiện 14 vụ nhập cảnh trái phép trên địa bàn.

Trong 14 vụ có 72 đối tượng là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, di chuyển từ các tỉnh biên giới phía Bắc vào Bình Phước với ý định vượt biên sang Campuchia.

Qua các nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã kịp thời xử lý theo quy định pháp luật. Sau khi thực hiện theo quy định phòng, chống dịch, các đối tượng đã được cơ quan chức năng tiến hành bàn giao, trao trả về Trung Quốc.

[Bình Phước: Liên tiếp phát hiện 3 vụ nhập cảnh trái phép]

Tỉnh Bình Phước đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng Biên phòng, Công an, Quân sự phối hợp kiểm soát tốt; tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của 65 chốt biên giới; 11 tổ cơ động tuần tra; 5 chốt kiểm soát đầu vào, 3 chốt kiểm soát đầu ra tại các cửa ngõ ra, vào tỉnh.

Tỉnh tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tình hình nội, ngoại biên, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh; tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người, phương tiện từ các tỉnh Tây Nguyên đi qua Bình Phước về Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương lao động, học tập... sau khi hết thời gian giãn cách.

Bình Phước là tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí địa lý và các tuyến giao thông là cửa ngõ, cầu nối của vùng Đông Nam Bộ với Tây Nguyên và Campuchia. Ngoài ra, Bình Phước còn có đường biên giới dài gần 259 km với Campuchia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục