Bộ đội Biên phòng TP.HCM bắt giữ 4 sà lan khai thác cát trái phép

Vào thời điểm bị kiểm tra, bốn sà lan đang chứa tổng cộng khoảng 800m3 cát và được trang bị hàng chục máy hút cát với công suất lớn, có thể khai thác trên 100 m3 cát mỗi giờ.
Các sà lan trang bị thiết bị hút cát với công suất lớn bị lực lượng biên phòng Thành phố bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)
Các sà lan trang bị thiết bị hút cát với công suất lớn bị lực lượng biên phòng Thành phố bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 8/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết lực lượng chức năng của Bộ đội Biên phòng Thành phố vừa phát hiện và bắt giữ bốn phương tiện khai thác cát trái phép tại khu vực biển Cần Giờ, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 7/4, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên biển, tổ công tác của Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh cùng các cán bộ, chiến sỹ của Đồn Biên phòng Cần Thạnh phát hiện bốn phương tiện mang biển kiểm soát: HP-4437 (do Trần Văn Biên, sinh năm 1989, trú tại Nam Định, làm thuyền trưởng), HP-4477 (do Ngô Văn Chưởng, sinh năm 1988, trú tại Nam Định, làm thuyền trưởng), SG-7368 (do Lại Văn Phượng, sinh năm 1980, trú tại Nam Định, làm thuyền trưởng) và tàu BV-6666 (do Trần Văn Sơn, sinh năm 1984, trú tại Bà Rịa-Vũng Tàu, làm thuyền trưởng) đang khai thác cát trái phép.

[Bổ sung chế tài xử phạt tổ chức, cá nhân khai thác cát sỏi trái phép]

Vào thời điểm bị kiểm tra, bốn sà lan đang chứa tổng cộng khoảng 800m3 cát và được trang bị hàng chục máy hút cát với công suất lớn, có thể khai thác trên 100m3 cát mỗi giờ.

Chủ các phương tiện không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác cát cũng như giấy tờ liên quan đến hàng hóa, phương tiện, người điều khiển phương tiện theo quy định.

Tổ công tác Bộ đội Biên phòng thành phố đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính; dẫn giải người, tang vật, phương tiện vi phạm về đơn vị để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục