Bộ Quốc phòng Anh bắt đầu chương trình thay thế vũ khí hạt nhân răn đe

Bộ Quốc phòng Anh sẽ trang bị đầu đạn hạt nhân mới W93 của Mỹ cho quân đội, thay thế các đầu đạn đang được sử dụng trong tên lửa đạn đạo Trident phóng từ tàu ngầm hiện nay.
Tàu chiến HMS Montrose của Hải quân Hoàng gia Anh. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Tàu chiến HMS Montrose của Hải quân Hoàng gia Anh. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace ngày 25/2 thông báo bắt đầu chương trình thay thế vũ khí hạt nhân răn đe của nước này.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Wallace nêu rõ để đảm bảo rằng chính phủ vẫn duy trì hiệu quả răn đe bằng tên lửa đạn đạo bắn từ tàu ngầm lớp Dreadnought, đáp ứng tốt hơn với các nguy cơ trong tương lai đối với môi trường an ninh, bộ trên đang tiến hành thay thế các đầu đạn hạt nhân hiện có.

[Quy mô quân đội Anh giảm liên tiếp trong gần một thập kỷ]

Tuyên bố trên được đưa ra 2 ngày sau khi tờ The Guardian thông báo Anh cam kết trang bị đầu đạn hạt nhân mới W93 của Mỹ cho quân đội nước này, thay thế các đầu đạn đang được sử dụng trong tên lửa đạn đạo Trident phóng từ tàu ngầm hiện nay.

Đây được cho là bước đi mới nhất nhằm củng cố năng lực quốc phòng của Anh.

Anh là một trong các nước có sức mạnh về quân sự trên thế giới, đặc biệt là về kỹ thuật và công nghệ cao.

Tuy xếp thứ 3 về sức mạnh, nhưng quân đội Anh có chi phí quốc phòng lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ, nhờ đó sở hữu các vũ khí và trang thiết bị hiện đại bậc nhất châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục