Bộ Quốc phòng Iraq tiếp nhận hàng chục xe tăng T-90 của Nga

Bộ Quốc phòng Iraq đã tiếp nhận 39 xe tăng T-90 của Nga, một trong những loại xe tăng được bán chạy nhất trên thế giới với các tính năng nổi trội như hệ thống bảo vệ 4 lớp, khả năng cơ động nhanh.
Bộ Quốc phòng Iraq tiếp nhận hàng chục xe tăng T-90 của Nga ảnh 1Xe tăng T-90 của Nga trong một cuộc diễn tập tại khu vực ngoại ô Moskva. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 7/6, truyền thông khu vực Trung Đông đưa tin, quân đội Iraq đã tiếp nhận hàng chục xe tăng T-90 từ Nga theo một thỏa thuận lớn được Moskva và Baghdad ký kết hồi năm ngoái.

Cụ thể, theo thông báo của Bộ Quốc phòng Iraq cùng ngày, Baghdad đã tiếp nhận 39 xe tăng T-90, một trong những loại xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất của quân đội Nga.

Xe tăng T-90 là mẫu xe tăng chiến đấu thế hệ thứ 3 của Nga được chế tạo và hiện đại hóa từ mẫu thiết kế của xe tăng T-72.

[Nga loại bỏ khoảng 4.000 xe chiến đấu bọc thép cũ trước năm 2020]

Đây là một trong những loại xe tăng được bán chạy nhất trên thế giới với nhiều tính năng nổi trội như hệ thống bảo vệ 4 lớp hay khả năng cơ động nhanh.

Quân đội Ấn Độ, Algeria và Azerbaijan đã mua hàng trăm xe tăng T-90 của Nga. Kuwait và Ai Cập được cho là cũng đã bày tỏ sự quan tâm tới việc trang bị loại xe tăng hiện đại này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục