Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Iraq lần đầu tiên dưới cương vị mới

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis​ đã đến Baghdad ngày 20/2, bắt đầu chuyến thăm Iraq đầu tiên của ông với cương vị người đứng đầu Lầu Năm ​Góc.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Iraq lần đầu tiên dưới cương vị mới ảnh 1Các binh sỹ Iraq sau khi giành quyền kiểm soát Arabi, phía bắc Mosul ngày 22/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis​ đã đến Baghdad ngày 20/2, bắt đầu chuyến thăm Iraq đầu tiên của ông với cương vị người đứng đầu Lầu Năm ​Góc.

Dự kiến, ông Mattis sẽ gặp các quan chức cấp cao cũng như các chỉ huy quân đội Iraq nhằm thảo luận về mối quan hệ song phương và chiến dịch chống phiến quân “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng tại thành phố Mosul.

Chuyến công du của ông Mattis diễn ra trong bối cảnh lực lượng an ninh Iraq đang nỗ lực đánh đuổi IS ra khỏi thành trì chủ chốt cuối cùng của nhóm phiến quân này ở phía Tây thành phố Mosul.

Trong nỗ lực giúp Iraq đánh bật IS khỏi Mosul, hàng trăm binh sỹ Mỹ đã hiện diện tại quốc gia Trung Đông này với vai trò huấn luyện và cố vấn.

Hiện liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu chống IS cũng đang tiến hành nhiều cuộc không kích vào các mục tiêu IS cả ở Iraq và Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục