Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên thăm Trung Quốc

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 16/6 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Yong-chun đã tới thăm Trung Quốc.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 16/6 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Yong-chun  đã tới thăm Trung Quốc.
 
Theo Yonhap, Bộ trưởng Kim Yong-chun đã xuống một sân bay ở Bắc Kinh hôm 13/6 vừa qua. Hãng tin này dẫn lời các nhà ngoại giao tại Bắc Kinh nói rằng lực lượng an ninh Trung Quốc đã siết chặt khu vực phòng VIP của sân bay khi Bộ trưởng Kim Yong-chun đến đây. Sự xuất hiện của Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên đã làm dấy lên nhiều phỏng đoán về nhiệm vụ của ông trong chuyến thăm này.
 
Trong khi đó, cùng ngày, nhật báo "Asahi Shimbun" của Nhật Bản dẫn các nguồn tin giấu tên từ Bình Nhưỡng cho biết ông Kim Jong -un, con trai thứ ba của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il, đã bí mật đến Trung Quốc ngày 10/6 với tư cách là đặc phái viên của cha mình.
 
Theo báo trên, trong cuộc gặp ban lãnh đạo Trung Quốc, trong đó có Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, trợ lý của ông Kim Jong Un thông báo với Bắc Kinh rằng Bình Nhưỡng đã có quyết định không chính thức về việc ông Kim Jong-un sẽ kế nhiệm nhà lãnh đạo Kim Jong-il.
 
Trả lời phỏng vấn báo giới ngày 16/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương không xác nhận và cũng không phủ nhận thông tin ông Kim Jong-un và Bộ trưởng Kim Yong-chun đã đến Trung Quốc. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh sẽ thực hiện "nghiêm túc" nghị quyết 1874 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về siết chặt các biện pháp trừng phạt Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân của nước này hồi tháng 5 vừa qua. Ông cũng cảnh báo các nước liên quan cùng kiếm chế, không để tình trạng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên trở nên nghiêm trọng hơn.
 
Cùng ngày 16/6, Yonhap dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết Ngoại trưởng 3 nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản dự kiến gặp nhau tại Bắc Kinh vào tháng 7 tới để thảo luận vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và một số vấn đề liên quan.
 
Theo nguồn tin này, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yu Myung-hwan dự định tham dự cuộc gặp trên đường đến đảo Phuket - Thái Lan tham dự Diễn đàn khu vực ASEAN từ ngày 16-23/7, hoặc sau khi kết thúc hội nghị trở về. Hiện các bên vẫn đang thương lượng về thời gian cụ thể của cuộc gặp. Nguồn tin này cũng tiết lộ, cuộc gặp ban đầu được dự kiến tổ chức vào cuối tháng 7, đầu tháng 8, song việc Triều Tiên thử hạt nhân ngày 25/5 đã khiến các bên thấy rằng cần tổ chức gấp hơn.
 
Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang mạnh từ sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ phóng hồi tháng 4 và thử hạt nhân vào tháng 5, kèm theo một loạt vụ thử tên lửa tầm ngắn và tầm trung sau đó.
 
Hiện cũng xuất hiện thông tin cho rằng Triều Tiên có thể đang chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa tầm xa và tiến hành một vụ thử hạt nhân thứ 3 kể từ tháng 10/2006, để đáp trả nghị quyết 1874./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục